
Ngày 20/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục tiếp nhận, phân loại, sàng lọc và xác minh đối với 15 công dân Việt Nam (14 nam, 1 nữ) do cơ quan chức năng Campuchia trao trả.
Trước đó, vào 11h20 ngày 19/10, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp nhận nhóm công dân đến từ 9 tỉnh, thành trong cả nước. Những người này được Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Trapeang Phlong (tỉnh Tboung Khmum, Campuchia) bàn giao sau thời gian bị tạm giữ vì lao động hoặc cư trú trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, phần lớn các công dân nói trên sang Campuchia qua mạng xã hội hoặc qua giới thiệu của bạn bè để tìm việc làm, trong đó 12 người làm việc tại các khu cờ bạc online ở thành phố Samrong (tỉnh Oddar Meanchey), còn lại làm việc tại các casino thuộc các tỉnh Mondulkiri và Pailin. Họ khai được thuê làm các công việc như điều hành “app tình yêu”, “sàn chứng khoán quốc tế” hoặc tham gia trò chơi trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trong số này, 9 người xuất cảnh hợp pháp, 6 người vượt biên trái phép qua nhiều khu vực biên giới khác nhau. Lực lượng biên phòng đã xử phạt hành chính 4 người về hành vi xuất nhập cảnh trái phép, một người hết thời hiệu xử phạt và một người dưới 16 tuổi bị cảnh cáo.
Đáng chú ý, có 3 công dân quê Vĩnh Long gồm P.Đ.N. (2000), N.T.V. (1995) và T.C.N. (2003) được xác định có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Theo lời khai, các nạn nhân được người quen tên N.Q. K. giới thiệu tìm việc làm qua đối tượng tên T. H. (ngụ tỉnh Vĩnh Long). Ngày 19/8, T. H. hướng dẫn 3 công dân làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sau đó cả ba bị đưa vào một casino ở Thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), rồi bị bán lên khu Osamach, tỉnh Oddar Mean Cheay, Campuchia.
Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 5 công dân cho công an các tỉnh Hà Nội, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM và Đồng Tháp để quản lý, giáo dục; 7 người khác được tạo điều kiện tự trở về địa phương. Riêng 3 công dân quê Vĩnh Long được bàn giao cho công an tỉnh phục vụ điều tra vụ án mua bán người.

Theo Tiền Phong