tieu thuong 1.jpg

Chợ An Đông (quận 5) thưa người qua lại trong những ngày lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng lậu và hàng không rõ nguồn gốc. Đây là nơi chuyên bỏ sỉ quần áo, phụ kiện lớn bậc nhất TPHCM, với khoảng 2.700 gian hàng xếp san sát nhau.  

tieu thuong 2.jpg

Tầng trệt, với các gian hàng đồ ăn và nữ trang, im ắng trong chiều 5/6. Nhiều tiểu thương kinh doanh vàng cho biết, họ gặp khó khăn khi đáp ứng yêu cầu về xuất hóa đơn điện tử cho các giao dịch mua vào, đặc biệt với mặt hàng nữ trang đã qua sử dụng.

Theo các chủ cửa hàng, phần lớn nữ trang được mua lại từ khách vãng lai, có thể là người từ nước ngoài về hoặc khách từng mua vàng từ nhiều năm trước nay mang ra bán. Sau đó, số vàng này được đưa đến các cơ sở gia công để chế tác lại, nên khó để chứng minh đầu vào bằng hóa đơn điện tử.

tieu thuong 3.jpg

Những gian hàng quần áo đóng, mở xen kẽ, tiểu thương ngồi bấm điện thoại hoặc trò chuyện.

tieu thuong 4.jpg

Có những dãy ki-ốt chỉ còn 1-2 gian hàng mở cửa. 

tieu thuong 5.jpg

Theo phản ánh, với mặt hàng thời trang, mức thuế suất 1,5% theo quy định mới đã khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ cảm thấy áp lực. “Ví dụ một chiếc áo bán 150.000 đồng, lời chỉ khoảng 5.000 đồng, thì mức thuế 1,5% tính trên doanh thu là rất cao so với lợi nhuận thực tế,” một tiểu thương chia sẻ.

Chưa kể, việc phải chứng minh đầu vào cho từng mặt hàng cũng là thách thức lớn. “Mỗi sạp lấy đến gần 20 nguồn hàng khác nhau, đặc biệt là hàng sỉ, thì rất khó để có đủ hóa đơn đầu vào như quy định”, chị nói thêm.

tieu thuong 6.jpg

Kể từ sau đại dịch đến nay, nhiều tiểu thương ở đây liên tục phải “gồng lỗ” để duy trì hoạt động kinh doanh. “Nhiều lúc bán hàng mà tiền lời còn không đủ để trả lương nhân viên, chưa kể các chi phí khác như vận chuyển, thuê sạp... ”, một người kinh doanh quần áo tại chợ chia sẻ.

tieu thuong 7.jpg

Tình trạng ảm đạm kéo dài cũng khiến giá thuê sạp tại các chợ giảm mạnh. Có thời điểm, một ô sạp nhỏ khoảng 1,5m2 tại chợ An Đông có giá thuê gần 30 triệu đồng, nay chỉ còn bằng 1/3 nhưng cũng không có người thuê.

tieu thuong 8.jpg

Nhiều nhân viên, tiểu thương ngủ cả buổi do vắng khách.

tieu thuong 9.jpg

Không ít tiểu thương đang “cầm hơi”, chờ các thông tin mới từ cơ quan quản lý để xem có điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tế hay không. Tuy vậy, nhiều người cho rằng nếu không có thay đổi, làn sóng rời bỏ thị trường sẽ còn tiếp diễn.

tieu thuong 10.jpg

Chợ Tân Định (quận 1) cũng diễn ra cảnh tương tự. Nhiều gian hàng đóng cửa, cả khu chợ vắng vẻ, đìu hiu.

tieu thuong 11.jpg

Một tiểu thương dọn hàng về sớm cho hay, những ngày qua ở đây ai cũng nói về thông tin chính sách thuế mới. Nhiều người vẫn chưa nắm rõ đầy đủ các quy định liên quan đến thuế và yêu cầu về xuất xứ hàng hóa. Việc thay đổi chính sách trong khi hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn khiến tiểu thương cần thêm thời gian để điều chỉnh và thích ứng.

tieu thuong 12.jpg

Một số tiệm vàng trên đường Tâm Định dán thông báo đóng cửa trong dịp cao điểm kiểm tra, phòng chống hàng lậu, hàng nhái.

Theo VietNamNet