Chưa thay đổi tiêu chí xét giáo sư năm 2017

Thông báo mới nhất của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) cho biết, tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 sẽ không thay đổi so với quy định hiện hành.

Thông báo mới nhất của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) cho biết, tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 sẽ không thay đổi so với quy định hiện hành.

Các ứng viên muốn được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư phải có công bố khoa học quốc tế đăng trên tạp chí thuộc hệ thống ISI, Scopus.

Thông báo nêu rõ, trong khi chưa có văn bản mới thay thế quyết định 174/2008/QĐ-TTg và quyết định 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong năm 2017, tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định 174 là quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2008.

Trong khi đó, Quyết định 20/2012 là quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 174.

giáo sư,phó giáo sư,hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
Tiêu chuẩn xét giáo sư, phó giáo sư năm 2017 sẽ chưa có sự thay đổi so với năm ngoái.

Trước đó, Bộ GD-ĐT ban hành dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS và theo dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành trong năm 2017.

Theo dự thảo, các ứng viên muốn được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư sẽ phải có công bố khoa học quốc tế đăng trên tạp chí thuộc hệ thống ISI hoặc Scopus.

Bên cạnh đó, các ứng viên cũng phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn về viết sách, chủ trì đề tài nghiên cứu hay hướng dẫn nghiên cứu sinh…

Khi dư thảo được công bố đã có khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh dự thảo được công bố.

Trong thông báo mới nhất, HĐCDGSNN cũng công bố lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Cụ thể, ngày 31/7 là hạn cuối cùng, ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại cơ sở giáo dục đại học (GD ĐH).

Ngày 10/8 là hạn cuối cùng các cơ sở GD ĐH gửi công văn và hồ sơ đề nghị thành lập HĐCDGS cơ sở tới văn phòng HĐCDGSNN.

Ngày 5/11 là hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận dạt tiêu chuẩn chức danh GD, PGS năm 2017 tại HĐCDGS cơ sở.

Từ 20/1-31/1/2018 HĐCDGSNN sẽ họp công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Theo VietNamNet


xét danh hiệu giáo sư

phong giáo sư

tiêu chí phong giáo sư


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.