Danh sách 134 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học năm 2019 dù chưa diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia

Đây là những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào đại học năm 2019.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên thực hiện miễn thi kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ năm 2019 với 134 thí sinh này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 134 thí sinh được miễn thi THPT Quốc gia và được xét tuyển thẳng vào đại học năm 2019. Đây là những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào đại học năm 2019.

Tất cả 134 thí sinh trúng tuyển thẳng đều là các học sinh lớp 12 tham dự kì thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2019.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên thực hiện miễn thi kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ năm 2019 với 134 thí sinh này theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Danh sách 134 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học năm 2019 dù chưa diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia-1Danh sách 134 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học năm 2019 dù chưa diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia-2Danh sách 134 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học năm 2019 dù chưa diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia-3Danh sách 134 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học năm 2019 dù chưa diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia-4Danh sách 134 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học năm 2019 dù chưa diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia-5

Theo Trí Thức Trẻ


tuyển sinh đại học

trúng tuyển đại học

tuyển thẳng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.