Hải Phòng: Cô giáo cùng đánh học sinh bị “Khiển trách”

Ngày 21.5, Trường Tiểu học Quán Toan - nơi học sinh Hoàng Gia Đức và hàng chục cháu khác bị 2 cô giáo đánh-đã quyết định hình thức xử lý kỷ luật 2 giáo viên này.

Ngày 21.5, Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Quán Toan - nơi học sinh Hoàng Gia Đức và hàng chục cháu khác bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và cô Phạm Thị Vân đánh trong giờ làm bài kiểm tra học kỳ hôm 8.5 - đã họp để quyết định hình thức xử lý kỷ luật 2 giáo viên này.
 

Theo đó, Hội đồng sư phạm đã bỏ phiếu, quyết định hình thức xử lý kỷ luật với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang là "buộc thôi việc". Cô Phạm Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7, người có đã cùng với cô Trang có hành vi đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra - bị hình thức kỷ luật "khiển trách".

Hải Phòng: Cô giáo cùng đánh học sinh bị Khiển trách”-1

Trường tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ bạo hành hàng chục cháu học sinh lớp 2

Theo bà Nguyễn Thị Nhất - Trưởng Phòng Giáo dục quận Hồng Bàng, “Hội đồng kỷ luật nhà trường có 3 thành viên họp, trong đó 2 thành viên đồng ý với hình thức “buộc thôi việc” cô Nguyễn Thị Thu Trang, 1 thành viên đồng ý mức kỷ luật “cảnh cáo”. 100% thành viên đồng ý mức “khiển trách” cô Phạm Thị Vân. Tập thể ban Giám hiệu trường tiểu học Quán Toan kiểm điểm, rút kinh nghiệm” - bà Nhất nói.

Đối với cá nhân bà Nguyễn Thị Họa - Hiệu trưởng trường tiểu học Quán Toan sẽ do Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng xem xét, xử lý trách nhiệm trong thời gian tới.

Như Lao Động đã thông tin, trong tiết kiểm tra học kỳ 2 của lớp 2A7 Trường Tiểu học Quán Toan, cháu Hoàng Gia Đức vì làm bài chậm nên bị cô Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên coi thi đánh vào mặt và chân, gây bầm tím.

Sau khi gia đình yêu cầu xử lý, quận Hồng Bàng đã xử lý kỉ luật cô Trang với hình thức "Cảnh cáo", đình chỉ công tác 1 tháng, không cho đứng lớp trong 6 tháng và không bố trí công tác chủ nhiệm trong thời gian 1 năm.

Hải Phòng: Cô giáo cùng đánh học sinh bị Khiển trách”-2

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc làm việc với Trường Tiểu học Quán Toan

Sau đó, mẹ cháu Đức đã đưa clip ghi lại cảnh quay lớp 2A7 trong giờ kiểm tra hôm 8.5 lên mạng xã hội. Tại clip này, cô Trang không chỉ đánh một mình cháu Đức mà còn đánh hàng chục cháu khác.

Nghiêm trọng hơn, cô Phạm Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 - đã chứng kiến cô Trang đánh học sinh lớp mình mà không can ngăn, lại còn vào phòng học đánh thêm mấy cháu khác. Âm thanh la mắng, đánh tát học sinh của 2 cô giáo và tiếng khóc của các cháu nhỏ gây phẫn nộ trong dư luận.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - đã đích thân làm việc với nhà trường và lãnh đạo quận Hồng Bàng, yêu cầu có hình thức xử lý cả hai cô giáo và xem xét trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường.

 

 

Theo Lao Động


bạo hành trẻ em

bạo lực học đường

đánh học sinh

giáo viên đánh học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.