Học sinh lớp 3 bị bắt uống nước giẻ lau bảng: Cô cầm tay em bảo "uống thêm nữa"

Sự việc cô Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng gây phẫn nộ.

Sự việc cô Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng gây phẫn nộ.

Dưới đây là chia sẻ của em P.A. về sự việc bị cô giáo bắt uống nước giẻ lau bảng, trong đoạn clip được báo điện tử VTC News đăng tải:

"Vào buổi sáng... cô bắt lên... lúc đấy em không nói gì cả thế là cô bảo "kể từ hôm nay trở đi phải uống nước phấn". Cô bảo bạn X. đi pha 1 cốc nước đặc cho em uống.

Lúc đầu em cũng không uống, thế là lúc sau cô đếm 1,2,3. Cô bảo "pha như này còn đặc, pha thêm nữa".

Đếm 1,2,3 xong rồi cô bảo "có uống không?", lúc đấy em có đưa cốc nước vào mồm uống.

Cô cầm tay em bảo "uống thêm nữa". Lúc đấy em uống, cô bảo "chờ đến 3 giây hoặc 3 phút gì đó". Uống xong đi nhổ, xong vào lớp uống cốc nước sạch tráng miệng xong đi nhổ xong em vào học".

Theo tin từ báo Lao động, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương là giáo viên mới ra trường và mới về hợp đồng làm giáo viên tại Trường Tiểu học An Đồng.

Cháu P.A, hiện ở với ông bà nội vì bố ẹm đi làm ăn xa. Người thân cháu bé cho biết, trong buổi làm việc hôm 4/4, gia đình có yêu cầu đưa bé đi khám sức khỏe xem có bị ảnh hưởng gì không, phía nhà trường đã đồng ý.

Học sinh lớp 3 bị bắt uống nước giẻ lau bảng: Cô cầm tay em bảo uống thêm nữa - Ảnh 2.

Bé A. diễn tả lại sự việc. Ảnh: Lao động


Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.