Tinh trùng đang được rao bántràn lan trên mạng, thậm chí cơ sở y tế tư nhân cũng vô tư kinh doanh “mặt hàng”này, bất chấp nguy cơ bệnh tật, suy thoái giống nòi cho thế hệ sau.
Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốcBệnh viện Phụ sản Trung ương, khẳng định, theo quy định của pháp luật, việc muabán tinh trùng qua mạng là hoàn toàn sai trái và rất nguy hiểm.
![]() |
Nhan nhản các kiểu rao bán tinh trùng trên mạng. |
Cần là có
Chỉ cần vào Google gõ từ khóa “mua bán tinh trùng” sẽ có trên 836.000 kết quảvới đủ các hình thức giao dịch từ trực tiếp, qua tin nhắn, email... với giá 4 -15 triệu đồng. Trên các website mua bán, xin cho tinh trùng nhan nhản những kiểurao bán trên mạng như: “Em tên Hoàng 23 tuổi, nặng 65 kg, cao 1m70, đang họcĐH Hồng Bàng, vì kinh tế và để có tiền đóng học nên đăng tin bán tinh trùng chonhững người thật sự cần thiết. Em từng bán tinh trùng một lần cho chị ở dướiLong An và rất thành công. Nếu cần xin liên hệ: 0129893… email:mytrang...yahoo.com or ngoisaosa...@yahoo.com...”
Không chỉ dễ dàng mua bán trênmạng, tại một số cơ sở y tế tư nhân cũng diễn ra việc mua bán tinh trùng tráiphép. Vụ việc mới nhất được phát hiện là phòng khám tư nhân trên đường Phạm ViếtChánh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM) có hành vi tư vấn, mua bán tinhtrùng trái phép với giá 15 triệu đồng. Trong khi đó, theo quy định hiện hành củaBộ Y tế, các phòng khám tư nhân không đủ điều kiện tiến hành thụ tinh nhân tạo,thụ tinh trong ống nghiệm.
Chỉ nên thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa
Giáo sư Tiến cho biết, mỗi người đều có quyền hiến và nhận tinh trùng, noãn,phôi để thụ tinh nhân tạo nhưng phải đủ điều kiện do luật pháp quy định. Theođó, người cho tinh trùng phải ở trong độ tuổi 20 - 55, người cho noãn, tuổi từđủ 18 - 35. Những người cho phải có năng lực hành vi dân sự như có đầy đủ quyềnhiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo theo quy định của phápluật và làm các xét xét nghiệm sàng lọc các bệnh truyền nhiễm và di truyền nguyhiểm. Ngoài ra, người đến hiến còn được yêu cầu cung cấp thông tin về phả hệ nhưông bà, bố mẹ, anh chị em có ai mắc bệnh hiểm nghèo, di truyền hay không.
![]() |
Khi đã đảm bảo mọi yêu cầu, tinhtrùng được lấy tiếp tục được đưa vào máy sàng lọc tại các cơ sở y tế có uy tín,được Bộ Y tế cho phép thực hiện thụ tinh nhân tạo và trong ống nghiệm, loại bỏcác yếu tố nguy cơ, để chọn ra những “con giống” tốt, bảo quản lạnh…
Nếu không được sàng lọc kỹ, tinhtrùng không đảm bảo sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm các bệnh như viêm gan cho cả vợvà chồng, con và nguy cơ sau này có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Nguy hiểmhơn, có thể mắc phải các bệnh di truyền thể ẩn như tan máu di truyền, máu khóđông...
Thông thường một người hiến được lấy ba mẫu và chỉ dùng để thụ tinh cho mộtngười. Khi người đó có thai, các mẫu còn lại sẽ được hủy bỏ. Tuyệt đối khôngchấp nhận một người hiến hai lần. Giáo sư Tiến cảnh báo, việc một người hiếntinh trùng từ hai lần trở lên sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường là hôn nhân đồnghuyết (bé trai, bé gái được sinh ra từ tinh trùng của một người vô tình lấynhau). Vì thế, tốt nhất các cặp vợ chồng thiếu may mắn nên đến các bệnh viện uytín, có chuyên khoa hiếm muộn để theo dõi và điều trị theo đúng chuyên môn. Chiphí cho việc bơm tinh trùng vào tử cung để thụ tinh tại bệnh viện cũng thấp hơnnhiều so với chi phí rao bán trên mạng.
|
Theo Tường Linh
Đất việt