Cách đây 3-4 năm, khi các ông bầu ồ ạt đầu tư vào bóng đá khiến
V.League phát triển nóng, một lãnh đạo Tổng cục TDTT từng dự đoán với đà
phát triển này, V.League có khả năng bị vỡ. Lời cảnh báo đó đang dần
trở thành hiện thực khi bóng đá Việt Nam đang đứng trước nhiều thách
thức lớn.
Rất
nhiều CLB lên tiếng đang gặp khó khăn lớn do suy thoái kinh tế và để
ngỏ khả năng xin rút lui không tham dự ở mùa giải tới. Trước tình hình
này, VFF, VPF một mặt quả quyết “có bao nhiêu chơi bấy nhiêu”, một mặt
khẳng định mình có đủ tiền để duy trì hoạt động của mùa giải 2013. Tuy
nhiên, cấp trên của VFF, VPF lại không nghĩ như vậy.
Sáng
qua (27/9), một lãnh đạo của Tổng cục TDTT đã làm việc trực tiếp với
VFF và VPF về những vấn đề “nóng” thời gian qua, đặc biệt là trước nguy
cơ hàng loạt các ông bầu bỏ bóng đá. Hai bên thẳng thắn nhìn thẳng vào
sự thật để tìm các giải pháp tháo gỡ trước khi quá muộn.
Đặc biệt, vấn đề tài chính đang hết sức nan giải bởi hầu như đội nào cũng cắt giảm chi tiêu và không ít có nguy cơ bị trả về tỉnh. Trong khi đó, BTC giải cũng đang gặp khó khăn, dù ở mùa giải 2012, VPF đã công bố mình lãi 30 tỷ đồng.
Đặc biệt, vấn đề tài chính đang hết sức nan giải bởi hầu như đội nào cũng cắt giảm chi tiêu và không ít có nguy cơ bị trả về tỉnh. Trong khi đó, BTC giải cũng đang gặp khó khăn, dù ở mùa giải 2012, VPF đã công bố mình lãi 30 tỷ đồng.
![]() |
Nhiều CLB rơi vào hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ giải thể. Ảnh: SN |
Mới nhất, VPF cũng khẳng định sẽ hỗ trợ các đội ở mùa giải tới bằng hình
thức tăng tiền thưởng cho ngôi vô địch lên gần gấp đôi. Bên cạnh đó, 2
đội xuống hạng cũng được thưởng tới 1 tỷ. Không chỉ giúp đỡ các đội, VPF
còn giữ đúng lời hứa, chuyển tiền để VFF có kinh phí đào tạo trẻ cũng
như các ĐTQG.
Trong cuộc
làm việc này, Phó Chủ tịch VFF, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn đã báo cáo tình
hình tài chính năm 2012. Ông Viễn cho biết, dù mới là năm đầu hoạt động,
gặp rất nhiều khó khăn, nhưng về cơ bản công ty VPF vẫn có lãi. Đặc
biệt, VPF sẽ chuyển cho VFF 10 tỷ để phát triển bóng đá trẻ trong năm
2012 và con số này sẽ gấp đôi vào năm sau. Cơ sở để ông Viễn và VFF đưa
ra những con số rất khả quan trên, chính là nguồn thu chính từ bản quyền
truyền hình của Hội đồng bảo trợ.
Tuy nhiên, lãnh đạo của Tổng cục TDTT đã đưa ra ý kiến:
“Cái hội đồng bảo trợ ấy, các anh đã ký hợp đồng chưa? Mà ký hợp đồng
rồi cũng chưa chắc, chỉ khi nào họ chuyển tiền vào tài khoản mới chắc
được. Giờ còn chưa có tiền, làm sao dám nói trước năm tới sẽ chuyển cho
VFF 20 tỷ?”.
Liên quan đến tình hình khó khăn hiện tại của bóng đá Việt Nam, vị quan chức của Tổng cục TDTT tâm sự: “Mình
cũng xuất thân từ cầu thủ, cũng làm bóng đá phong trào rồi đỉnh cao từ
thời mới khởi nguồn làm bóng đá chuyên nghiệp. Ngay từ cách đây 3-4 năm,
với tình trạng làm bóng đá thả nổi, mặc cho các ông bầu tùy hứng, tôi
đã dự đoán V.League sẽ vỡ, và thực tế bây giờ nó đã vỡ rồi. Kinh kế khó
khăn, các ông bầu lao đao, V.League bị ảnh hưởng là tất nhiên.
Nhưng giờ làm thế nào để tháo gỡ thì không đơn giản. Bảo không có tiền mà bỏ thì dễ, còn giờ không có tiền mà làm được thì mới đáng nói. Sắp tới, Tổng cục buộc phải có điều chỉnh. Còn điều chỉnh thế nào thì tạm thời chưa nói được. Tình cảnh này, việc này là nhạy cảm. Chờ sau cuộc họp tổng kết 6/10 và Đại hội VFF 7/10, Tổng cục sẽ nêu quan điểm cụ thể”.
Theo Vietnamnet