Tuy nhiên, đã gần nửa năm trôi qua, “rác” rao vặt, quảng cáo vẫn nhan nhản từhang cùng ngỏ hẻm đến khắp các đường lớn, đường nhỏ của đô thị này.
Khó thu phí
Theo kế hoạch của sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM, để tiện quản lý, ởtừng khu phố đều phải tổ chức các điểm quảng cáo, rao vặt công cộng (có thuphí). Số tiền thu được sẽ dùng trả lương và bảo trì các bảng quảng cáo này.
![]() |
Người dân phường 11, quận Tân Bình đang cùng nhau tẩy xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép. Ảnh: P.Khê |
“Ba bảng quảng cáo đặt trước bệnhviện Từ Dũ (quận 1), công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) và trụ sở phườngUBND phường 11, quận Tân Bình đều miễn phí. Nhưng đã mấy năm mà không ai đăng kýquảng cáo nên dẹp hết. Quảng cáo miễn phí còn “ế” thì nói gì tới thu phí?”, mộtcán bộ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch ngậm ngùi cho biết.
Theo ông Lê Tấn Tài, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 6, quận 5, kinh nghiệm đốiphó với “quảng cáo tặc” của phường ông đó là phân công bảo vệ tổ dân phố cứ tầm2 - 3h tổ chức tuần tra, bắt quả tang đối tượng dán quảng cáo, rao vặt và kiênquyết xử phạt nặng.
Đồng thời buộc đối tượng vệ sinhtrả lại hiện trạng ban đầu của cột điện, bức tường vừa bị dán rao vặt. “Aikhông có tiền đóng phạt, phường phát chổi buộc đi quét từ đầu đến… cuối phường,làm vậy họ mới tởn”, ông Tài nói. Còn ở phường 11, quận Tân Bình, nhờ sángkiến “thưởng nóng” 200.000 - 500.000 đồng cho người dân phát hiện, bắt quả tangđối tượng đi dán quảng cáo, phát tờ rơi nên người dân hăng hái tham gia, hàngloạt đối tượng bôi bẩn đường phố bị tóm gọn…
Loay hoay và… nham nhở
Trong khi các ngành chức năng còn loay hoay với các kế hoạch của mình thì mỗingày, bộ mặt đô thị thêm nham nhở bởi kiểu quảng cáo, rao vặt vô tội vạ. Cứ hễra đường là thấy ngay giấy quảng cáo dán ken dày các trụ điện, cột tín hiệu giaothông, tường nhà dân, công sở. Vào giờ cao điểm buổi sáng hay giờ tan tầm, cácgiao lộ đầy tờ rơi “cuốn theo chiều gió”. Nhiều địa phương “bó tay” không thể xửlý triệt để vì những người dán quảng cáo, rao vặt thường là học sinh, sinh viênhoặc là người có thu nhập thấp không có tiền đóng phạt.
Theo bà Đặng Quang Vinh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 3, quận 10, hiện nayhình thức xử phạt quảng cáo, rao vặt trái phép chưa triệt để nên người vi phạmkhông sợ. “Mười mấy năm nay, quảng cáo, rao vặt như căn bệnh trầm kha củathành phố. Thủ tục xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuê người đi thựchiện hành vi quảng cáo, rao vặt trái phép rất phức tạp. Phần lớn người vi phạmlà đối tượng làm những nghề không có đăng ký kinh doanh để cơ quan chức năng cóchế tài xử phạt tác động đến quyền lợi kinh doanh”, bà Vinh nói.
Theo Sở Thông tin truyền thông (TT-TT), việc cắt thuê bao điện thoại quảng cáotrái phép không khó. Cái khó ở chỗ sở này muốn xử lý phải có biên bản xử phạthành chính từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (nơi xử phạt đối tượng vi phạm).Tuy nhiên, đã hơn nửa năm trôi qua vẫn chưa có biên bản xử phạt nào do sở Vănhóa - Thể thao - Du lịch gửi qua Sở TT-TT.
Theo Phong Khê
Đất Việt