Đó là ông Phạm Hồng Tâm - Việntrưởng Viện KSND Quảng Bình. Ông Bình đã đăng tin xin lỗi nạn nhân trên báo, đàitruyền hình.

Hôm qua (11/8), ông Phạm Hồng Tâm đã có lời xin lỗi nạn nhân là 2 phụ nữ và 1cháu bé mới 5 tuổi trên báo Quảng Bình (nằm trong mục thông tin- quảng cáo).Trong lời xin lỗi đăng trên báo, ông Tâm thừa nhận là đã lái chiếc xe ôtô mangbiển số 73L-3565 và gây tai nạn tại địa phận xã Lộc Ninh (TP .Đồng Hới) vào lúc14 giờ ngày 29/7.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh đăng báo xin lỗi nạn nhân
Chiếc xe ôtô gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Ông Tâm cho biết đã vào bệnh việnthăm bệnh nhân và gặp gia đình cháu Thúy, cháu Phương là nạn nhân của vụ tainạn. Ông đã xin lỗi, bồi thường các khoản chi phí như tiền thuốc, viện phí, siêuâm, tiền hư hỏng xe... với tổng số tiền là trên 40 triệu đồng. Ông Tâm cũng nóirằng, ông đã giải quyết kịp thời và hai bên cam kết không khiếu kiện gì nữa.

Qua Báo Quảng Bình, ông Tâm một lần nữa gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, gia đìnhnạn nhân và những người chứng kiến vụ tai nạn hôm đó. Và lời xin lỗi này cũngđược phát trên sóng truyền hình của Đài PT-TH Quảng Bình.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày29/7, chị Lê Thị Thuý (28 tuổi, thôn 8, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đi xemáy trên quốc lộ 1A, vào đến địa phận tiểu khu 18, xã Lộc Ninh (TP Đồng Hới) thìô tô mang biển số 73L-35-65 đi hướng ngược chiều, lấn đường sang trái, chiếmluôn phần đường lưu thông của xe mô tô, húc thẳng vào xe máy của chị Thúy đangđi bên mép đường.

Lúc đó trên xe chị Thuý chở một người phụ nữ tên Phương và một cháu nhỏ 5 tuổingồi sau. Cú húc trực diện khiến chị Thuý ngã, hai người ngồi sau văng xuốngđường, bị thương nặng. Người điều khiển ô tô không những không dừng lại mà điềukhiển xe chạy trốn. Tuy nhiên, người dân đã kịp thời ghi lại biển số xe để trìnhbáo công an.

Cơ quan công an tỉnh Quảng Bình sau khi kiểm tra biển số xe gây tai nạn từ cácnhân chứng và dữ liệu lưu từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã xác định chủ sởhữu hiện tại là của ông Phạm Hồng Tâm, Viện trưởng VKS tỉnh Quảng Bình.

Sau khi gây tai nạn, ông Tâm điều khiển xe về bãi gửi xe bệnh viện “trốn”. Khibiết mình không thể chối bỏ trách nhiệm, một ngày sau ông Tâm tìm đến nhà nạnnhân xin lỗi với lý do gây tai nạn là vừa tiếp khách và có uống bia.

Được biết, việc lái xe gây tai nạn rồi có lời xin lỗi nạn nhân, thân nhân giađình của họ và những người chứng kiến vụ tai nạn trên phương tiện thông tin đạichúng là trường hợp hy hữu ở Quảng Bình.

Theo BT
Gia đình và xã hội