Trong các ngàycuối năm 2010 vừa qua, trên địa bàn Tp Bắc Giang liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướpgiật điện thoại di động, gây dư luận bất an. Sau khi mật phục, truy lùng, Côngan thành phố Bắc Giang đã bắt được 4 đối tượng đã thực hiện các vụ cướp giậttrên. Đáng chú ý, các đối tượng trên đều ở độ tuổi vị thành niên, cùng thườngtrú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước đó, cơ quanđiều tra Công an thành phố Bắc Giang liên tiếp nhận được đơn trình báo về việcbị cướp giật tài sản. Bà Nguyễn Thị Hương, trú ở số 501 đường Lê Lợi, TP BắcGiang trình báo về việc cửa hàng của bà vừa bị hai “cháu trai” cướp giật chiếcĐTDĐ Nokia E63 trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Theo lời khai củabà Hương, hai đối tượng nhỏ tuổi trên đã đến cửa hàng của chị hỏi mua điệnthoại, sau khi bà đưa cho chúng xem, chúng liền giật lấy và chạy nhanh ra phíangoài chỗ xe máy đã đợi sẵn rồi tăng ga bỏ chạy. Tương tự, anh Phạm Mạnh Ngọc,chủ cửa hàng ĐTDĐ tại dãy kiốt trên đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương đãbị hai đối tượng nhỏ tuổi cướp mất 1 chiếc ĐTDĐ Nokia E63.

Triệt phá “băng cướp nhí”
Các đối tượng trong vụ án

Trước tình hìnhtrên, đại tá Nguyễn Văn Chức, Trưởng Công an thành phố Bắc Giang đã ráo riết chỉđạo Đội CSĐT về TTXH nhanh chóng điều tra, triệt phá ổ nhóm đối tượng manh độngnày.

Khoảng 13h ngày29/12/2010, một tổ công tác của Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố Bắc Gianggồm 6 đồng chí đang làm  nhiệm vụ tuần tra vũ trang phát hiện thấy 4 đối tượngnghi vấn đang đi trên 2 xe môtô, có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng khớp vớiphương án, tổ công tác đã nhanh chóng bám theo. Khám xét trong người và trongcốp hai xe máy, các trinh sát phát hiện có 1 vam phá khoá xe máy, 3 ĐTDĐ đắttiền và hơn 800 nghìn đồng. Các đối tượng được đưa về làm việc tại trụ sở Côngan thành phố Bắc Giang.

Các đối tượng gồm: Ngô Quang Duy,sinh ngày 7/10/1995; Đỗ Trường Sơn, sinh ngày 20/8/1996; Chu Mạnh Duy, SN10/10/1995 cùng ở khu 8, phường Cao Xanh, TP Hạ Long và “đàn anh” của ổ  nhóm làtên Thân Văn Quyết, SN 25/1/1995, ĐKTT tại tổ 38, khu 3, phường Cao Xanh, TP HạLong.

Mở rộng điều tra vụán, các đối tượng trong ổ nhóm đều khai nhận, từ tháng 11/2010, 4 đối tượng nàyrủ nhau lấy cắp tiền và xe máy của gia đình trốn nhà đi lang thang, chơi bời lêulổng. Đến khi hết tiền, chúng bèn bàn cách đi trộm cắp tài sản và có phân côngcụ thể từng nhiệm vụ, tường người.

Ngoài ra các đốitượng còn khai nhận đã dùng hai xe môtô Exciter BKS 14P5- 8515 và Sirius BKS14P8- 4474 lên thành phố Bắc Giang để “tăm tia”, nếu thấy có điều kiện thuận lợisẽ ra tay. Mục tiêu của ổ nhóm chỉ tập chung trộm cắp xe máy không khoá càngchắc chắn và cướp giật điện thoại tại các cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ.

Vụ việc đang đượccơ quan công an điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ truy tố theo quy định củapháp luật.


Theo Nguyễn Nam
An ninh thủ đô