Mỗi trùm chỉ bảokê một khu vực hoặc một số tuyến đường nhất định và điều hành bằng “luật rừng”.Mại dâm tại TP HCM là một lãnh địa đầy phức tạp, những kiểu bóc lột thậm tệ trênthân xác phụ nữ…


“Chợ tình” cầu ThịNghè, tiếp giáp giữa địa bàn quận Bình Thạnh và quận 1, hằng đêm có đến hơn 50gái mại dâm tấp nập chèo kéo, bắt khách. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần truyquét, thậm chí lực lượng dân phòng, công an các địa phương như phường 17, 19(quận Bình Thạnh), phường Đa Kao, Bến Nghé (quận 1) túc trực, tuần tra suốt đêmnhưng mại dâm nơi đây vẫn nhộn nhịp.

Những ôngtrùm “chợ tình” cầu Thị Nghè

Điều hành và quảnlý hoạt động mại dâm tại khu vực cầu Thị Nghè là ông trùm C., khoảng 45 tuổi,gái mại dâm quen gọi là C. mặt rỗ. Được biết, C. có ngót trên chục năm điều hànhtại khu vực cầu Thị Nghè và giúp việc cho ông trùm này có gần chục thanh niênkhác, toàn là những tay giang hồ “số má”, từng ra tù vào khám với những chiếntích đâm chém mang đầy người, mà trong nghề gọi là dân “cột gà”.

Trùm
Các trùm thường phân công đàn em theo dõi đào trong việc ngã giá, đi khách.

Thường lệ từ 17hchiều đến 4h rạng sáng hôm sau, C. luôn có mặt tại một quán cà phê cóc ngay dướichân cầu Thị Nghè, chỉ đạo cho các “cột gà” chạy xe lòng vòng xem xét, quản lýcác “chân dài” ngã giá, đi khách… Cứ kết thúc mỗi đêm làm việc, nhóm đàn em củaC. lần lượt đi thu “tiền đường” của gái mại dâm với giá 250 ngàn đồng/ người. C.còn tổ chức cho các gái bán dâm thuê xe tay ga để hành nghề với giá cắt cổ là250.000 đồng/ngày đêm. Tất cả gái mại dâm đều phải tuân thủ, phải thuê nếu muốnhành nghề tại đây.

Một ông trùm bảo kêmại dâm khác cũng được biết đến tại khu vực cầu Thị Nghè là Cao Quyết T. (tự T.thiên lôi, 46 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Điều đáng nói làvào đầu tháng 1/2010, T. thiên lôi đã bị các trinh sát thuộc Đội 5 Phòng CSĐTtội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM bắt giữ khi tổ chức cho hai cặpnam nữ mua bán dâm ở khách sạn AN tại đường 46, phường Hiệp Bình Chánh. Thếnhưng sau khi bị cơ quan công an xử lý nhiều lần, T. vẫn tiếp tục hành nghề kinhdoanh xác thịt phụ nữ và thậm chí còn mở rộng địa bàn hoạt động. T. chuyên chăndắt gái tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, Bến xe Miền Đông…Trong lần bị bắt giữ gần đây, T. thiên lôi khai nhận bắt đầu hành nghề từ năm2006 đến nay. Dưới tay ông trùm này có gần 20 “chân dài” quê các tỉnh miền Tây.Để quản lý gái chặt chẽ, cứ tầm 19 giờ, T. thiên lôi chở gái bán dâm đến các địabàn hoạt động như nói trên rồi ngồi giám sát. Gái trong đường dây bán dâm của T.thường đi khách với giá 300.000-400.000 đồng/lần, trong đó T. lấy 50%. Tínhtrung bình mỗi ngày đêm, T. bỏ túi không dưới 8 triệu đồng.

Khi gái bán dâm bịcơ quan công an bắt quả tang, xử lý thì ngay lập tức, T. lộ diện thay mặt các“chân dài” để đóng phạt. Sau đó, T. bắt các gái bán dâm phải cày cục chi trảkhoản nợ theo ngày mà T. tự “hét” với giá 15-20 triệu đồng/lần đóng phạt. Đặcbiệt, T. còn cho các gái bán dâm vay mượn tiền với lãi suất cắt cổ là 60%/tháng.

“Luật lãnhđịa”

Mỗi địa bàn mại dâmtại nhiều khu vực ở TP HCM đều có một ông trùm riêng. Giới giang hồ sống bằngnghề chăn dắt cũng chẳng dại gì xâm chiếm địa bàn làm ăn của ông trùm khác. Đôikhi cũng có ngoại lệ xảy ra và ngay lập tức có những cuộc huyết chiến đẫm máu.

Khu vực đườngNguyễn Đình Chiểu-Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Đa Kao, quận 1 là do hai ôngtrùm đều tên H. (đều khoảng 40 tuổi) điều hành. Khoảng giữa tháng 10/2010, mộttay dắt gái tên Chính đĩ từ khu vực đường Tú Xương (quận 3) chở gái đến đây làmăn. Trong đêm đầu tiên, hai trùm H. chỉ “ngó mặt” xem giang hồ nào mà gan quálớn đến như vậy. Ngay đêm hôm sau, khi Chính đĩ vừa đưa đào đến bắt khách thìlập tức bị một nhóm thanh niên hung hãn tay dao, tay mã tấu tập kích bất ngờ. Bịchém thừa chết thiếu sống, Chính đĩ phải ôm đầu máu tháo chạy và không ai cònthấy y có mặt đến địa bàn của các trùm này lần nào nữa.

Tại khu “chợ tình”cầu Thị Nghè, cách đây hai tháng, một thanh niên lạ hoắc chở đào dọc tuyến đườngXô Viết Nghệ Tĩnh để bám theo bắt khách. Ngay trong đêm đi kiếm ăn đầu tiên, taynày bị 4-5 xe máy chặn đầu, bị ăn liên tiếp hai bạt tai tóe lửa của đám “cột gà”vì tội không biết điều.

Tại khu vực Côngviên Phú Lâm (giáp ranh giữa quận 6 và Bình Tân), có khoảng 10 băng nhóm chuyênhành nghề chăn dắt gái lẫn pêđê bán dâm kiêm nghề cướp tài sản của khách làngchơi. Nổi trội trong đó là các gương mặt ông trùm như Quân, Hón, vợ chồng Đua,Đen, Danh… Ngay sau khi phản ánh tình trạng này, chính quyền TP HCM chỉ đạo cơquan chức năng, công an hai quận (6 và Bình Tân) nhanh chóng ổn định lại tìnhhình. Sau đó các băng nhóm chăn dắt mại dâm tạm lánh và đến nay có dấu hiệu bùngphát trở lại.

Một trong những khuvực tệ nạn mới phát sinh mà các ông trùm chăn dắt đang có ý định xâm chiếm,giành giật địa bàn là khu vực trước cổng nhà thi đấu Quân khu 7 nằm trên đườngHoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Được biết, hiện tại hoạt động bảo kê cho khoảng 20đào buôn hương bán phấn tại đây, chủ yếu có quê quán tại miền Bắc, là do ôngtrùm Thắng lùn, khoảng 35 tuổi phụ trách. Thấy địa bàn tại đây có thể “hái” ratiền nên một số trùm chăn dắt khác thi thoảng ghé đến tìm hiểu để chuẩn bị làmmột cuộc xâm chiếm. Nhóm của Thắng lùn chỉ là một nhóm giang hồ vặt với khoảng5-7 “cột gà” dưới trướng. Thế nhưng, khi nhóm lạ xuất hiện thì băng nhóm củaThắng lùn chưa cần ra mặt tranh giành, mà có một nhóm giang hồ gốc Bắc khác lộdiện bất ngờ đánh kiểu “du kích”. Vì vậy, nhiều băng nhóm lạ muốn giành giật địabàn cũng phải tìm đường thoái lui.


Theo Phápluật TP HCM