Chính
phủ Trung Quốc gần đây đã tiết lộ về chiến dịch bí mật Nhóm chuyên
biệt cho việc truy lùng các quan chức nghi là tham nhũng đang tìm cách
trốn ra nước ngoài với thành viên trong tầm tuổi 30, nói được nhiều
ngoại ngữ và được đào tạo rất tốt.
Kế
hoạch mang tên "Săn cáo" được khởi động từ năm ngoái với mục đích theo
dõi các tham quan đang tìm cách định cư tại nước ngoài, thường thường
mang theo khối tài sản lớn, tuy vậy không có thông tin chi tiết gì thêm.
Chủ
tịch Tập Cận Bình thề rằng sẽ vợt cả "cá lớn" lẫn ''cá nhỏ" trong chiến
dịch chống tham nhũng, điều mà ông coi là có thể làm lung lay quyền lực
của Đảng Cộng sản.
![]() |
Ông Tập Cận Bình thông báo chiến dịch chống tham nhũng (Ảnh: eldiario.es) |
Liu
Dong, Phó giám đốc tội phạm kinh tế nói với hãng tin Tân Hoa Xã trong
tuần này rằng đội đặc nhiệm vô cùng thông minh, cứng rắn và nhanh nhẹn,
với kiến thức về kinh tế, luật và quản trị vững chắc. Trong đó họ được
lựa chọn dựa trên tiêu chí hiểu biết kỹ lưỡng luật pháp tại nước ngoài
và kỹ năng xử lý nghịch cảnh. "Chúng tôi không thể thực thi luật của
mình tại nước ngoài, nên chúng tôi phải hiểu rõ luật pháp tại các nước
sở tại" - Ông nói.
Cơ
quan giám sát tham nhũng cho biết 500 nghi phạm đã bị dẫn độ trở về với
số tiền 3 tỷ tệ (khoảng 500 triệu đô). Trung Quốc cũng chuyển cho Hoa
Kỳ một bản danh sách các quan chức bị nghi ngờ đang trốn tại nước này.
Tuy vậy, hai nước không có hiệp ước dẫn độ và chính phủ các nước phương
Tây thường miễn cưỡng bàn giao nghi phạm do sự thiếu minh bạch trong
việc thực thi luật pháp của Trung Quốc.
Trong
khi ông Liu nhấn mạnh việc hợp tác với chính quyền địa phương, thực tế
cho thấy cảnh sát Trung Quốc không hề làm vậy. Theo tờ Sydney Morning
Herald tuần này, cảnh sát Trung Quốc đã bí mật tới Úc để cố gắng đưa một
nghi phạm lừa đảo về nước xét xử và Canberra đã phản đối điều này.
Theo Thiên Trang (MASK Online)