Trong hai phiên cuối tuần qua khi thị trường giảm quá sâu, nỗ lực bắt đáymạnh mẽ đã giúp cho các chỉ số CK trên 2 sàn tăng điểm mạnh trở lại. Chốttuần, VN-Index vượt trên 400 điểm và tạm đứng ở mức 410,82 điểm (giảm 5,1%so với phiên cuối tuần trước).

Liệu đợt tăng này sẽ kéo dài trong bao lâu và sự tăng điểm của VN-Indexcó giúp giảm với áp lực giải chấp lên thị trường?

Nỗ lực bắt đáy…

Trong tuần qua, thị trường chứng kiến áp lực bán mạnh ở hầu hết các CP, đồngthời cũng chứng kiến nỗ lực bắt đáy của bên mua đã giúp thanh khoản trên thịtrường tăng mạnh trở lại.

Theo thống kê tuần qua tại HSX, bình quân một phiên có 36,6 triệu đơn vị(tăng 42,3%), tương đương 665 tỉ đồng CK được chuyển nhượng (tăng 29% so vớituần trước). Tại HNX, KLGD tuần qua đạt mức lớn nhất trong vòng 10 tuần giaodịch gần đây với 188,27 triệu CP được chuyển nhượng, GTGD tương ứng đạt1.948 tỉ đồng. Tính bình quân, KLGD đạt 37,65 triệu CP/phiên (tăng 50,72%)và GTGD đạt 389,61 tỉ đồng/phiên (tăng 27,17% so với bình quân phiên tuầntrước).

Riêng hai phiên cuối tuần có tới 67,6 triệu CP được chuyển nhượng trên HSX.Lượng tiền đổ vào thị trường trong hai ngày này tính riêng CP lên tới1.119,9 tỉ đồng (phiên ngày 26/5 có 685,3 tỉ đồng được rót vào thị trường).

Tại HNX hai ngày cuối tuần có 90,5 triệu CP được chuyển nhượng, giá trịtương đương hơn 897,3 tỉ đồng. Như vậy, trong hai ngày cuối tuần, lượng tiềnđổ vào thị trường lên tới 2.017,2 tỉ đồng. Đây cũng là lượng tiền mà bên bánđã rút ra trong hai ngày tranh thủ thanh khoản trên hai sàn được cải thiện.

Diễn biến trong hai phiên bắt đáy cuối tuần cho thấy lực mua chủ yếu tậptrung vào các mã vốn hoá lớn như BVH, MSN, VIC và VPL, SSI, CTG, DPM, ITA.

Trong phiên ngày 26/5 một số CP có vốn hóa không lớn cũng nằm trong đốitượng được bắt đáy do có sự tham gia của các dòng tiền nhỏ nhờ hiệu ứng lantỏa. Tuy nhiên, sang phiên cuối tuần thì lực mua mạnh chỉ tập trung ở các mãblue-chip. Điều này cho thấy ngoài sự phân hóa CP còn cho thấy nguồn lực củadòng tiền ở thời điểm hiện tại.

TTCK: Vẫn ám ảnh “bóng ma” giải chấp
Về mặt kỹ thuật, VN-Index có kháng cự yếu ở 415,6 điểm và kháng cự mạnh ở 420 điểm (Ảnh minh họa: rating.com.vn)

…và ám ảnh “bóng ma” giải chấp

Hiện đang có một số ý kiến về tình trạng giải chấp và lượng CP sẽ vẫn tiếptục đổ ra thị trường khi trong diễn biến hai phiên cuối tuần cho thấy lựcmua và bán trên thị trường diễn ra khá bám sát nhau. Điều này cho thấy, sựchủ động vẫn đang thuộc về bên bán, nếu thanh khoản được cải thiện và cầutăng lên thì lượng cung sẽ được đưa ra thị trường.

Theo GĐ khối đầu tư của một CTCK có vốn thuộc loại khá, CTCK này đã bắt đầugiải chấp CP từ ngày 15/5. Tuy nhiên, khoản đòn bẩy cho NĐT tại đây khônglớn nên sẽ chỉ bán ra khi thị trường có thanh khoản tốt.

Như vậy, trong những phiên vừa qua dù tăng điểm và thanh khoản đã được cảithiện, nhưng “bóng ma” giải chấp vẫn ám ảnh thị trường. Hiện giá trị giảichấp là bao nhiêu vẫn được nhiều NĐT ước lượng.

Theo thống kê sơ bộ của CTCK Quốc Tế (VIS) tại 45 CTCK có vốn lớn, hiện naytổng nợ vay của nhóm này (bao gồm vay ngắn hạn và vay dài hạn) ước tínhkhoảng gần 47,5 nghìn tỉ đồng, lượng tiền tài trợ cho NĐT vào khoảng 33nghìn tỉ đồng.

“Như vậy, nếu tình hình tiền tệ tiếp tục diễn ra tiêu cực hơn, thì các CTCKsẽ tiếp tục đứng trước một áp lực rất lớn đối với các khoản nợ ngắn hạn.Theo đó, khả năng bán mạnh CP để thu hồi nợ ở các đơn vị nói trên vẫn sẽchưa kết thúc”, VIS nhậnđịnh.

Cũng theo VIS thìkhông riêng gì các NĐT trong nước bán mạnh CP, mà các NĐT nước ngoài cũngchuyển hướng bán ròng mạnh trong tuần qua. Lũy kế tại sàn HSX, khối ngoại đãbán ròng 221 tỉ đồng (tuần trước khối này mua ròng 65 tỉ đồng).

VIS cho rằng, động thái bán mạnh CP của khối ngoại diễn ra trong một xuhướng giảm điểm mạnh, cho thấy NĐT nước ngoài hiện đã thay đổi cách nhìnnhận về khả năng khởi sắc trở lại của thị trường. Tuy nhiên, đà bán của khốingoại cũng đã “hãm đà phanh”.

Theo CTCK SSI, đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường đangcó dấu hiệu phục hồi trở lại. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi trong cácphiên tiếp theo để ước lượng được đà hồi phục này sẽ kéo dài bao lâu. Tuynhiên, cũng cần nhận thấy lực mua vào cũng đang giảm.

“Nếu cả 2 xu hướng này cùng tiếp diễn thì cũng khó tạo ra một lực đỡ đáng kểcho thị trường” - SSI nhận định.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index có kháng cự yếu ở 415,6 điểm và kháng cự mạnh ở420 điểm. Theo phân tích của CTCK HSC, khả năng thị trường phá kháng cự 420điểm ít xảy ra trong điều kiện hiện nay.

Nhưng sang đầu tuần tới, thị trườngnhiều khả năng sẽ tiếp tục tiến về kháng cự gần nhất xung quanh 415,6 điểm.Hầu hết các nhận định đều cho rằng, đợt tăng điểm này chỉ như đợt phục hồingắn hạn. Do đó, NĐT cần cân nhắc các quyết định của mình. HSC còn cho rằng,NĐT nên bắt đầu cân nhắc bắt đầu bán ra khi thị trường tiếp tục hồi phụctrong tuần này.

Theo LưuThuỷ
Lao động