Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Công Thương trước ngày 30/6 phảihoàn thành các công việc cần thiết để vận hành thị trường phát điện cạnhtranh thí điểm từ 1/7.
Theo đề án do Bộ Công Thương xây dựng, khi vận hành theo thị trường phátđiện cạnh tranh, cơ chế giá điện có thể tách thành 4 khâu: Giá phát điện,giá truyền tải điện, giá phân phối điện, chi phí điều hành - quản lý vàdịch vụ phụ trợ hệ thống điện.
Hiện Bộ Công Thương đã giao Cục Điều tiết điện lực xây dựng giá điện, thựchiện điều tiết và giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường phát điện cạnhtranh. Hàng năm, giá bán điện bình quân được xây dựng trên cơ sở đảm bảo thuhồi chi phí cho sản xuất, kinh doanh điện tương ứng với 4 khâu trên.
Các chuyên gia cho rằng, việc phát triển thị trường điện cạnh tranh sẽ đảmbảo ba bên cùng có lợi: Nhà nước giảm gánh nặng đầu tư; các doanh nghiệpđiện lực sẽ tăng tính tự chủ; khách hàng được hưởng lợi từ cơ chế cạnh tranh.
Tuy nhiên, với thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm sắp tới, vẫn cònnhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi và tính minh bạch của thị trường này.Bởi lẽ, hiện tại, các doanh nghiệp truyền tải - phân phối kinh doanh điệnđều do EVN quản lý.
![]() |
Sẽ thí điểm vận hành thị trường cạnh tranh từ 1/7/2011 (Ảnh minh họa: Dân trí) |
Còn khâu phát điện thì mặc dù rất tích cực thực hiện cổ phần hoá và kêu gọicác lĩnh vực đầu tư khác nhưng dự báo từ nay đến năm 2015, sản lượng điệnphát từ các nhà máy của EVN vẫn chiếm trên 60%.
Tuy không còn độc quyền ở khâu phát điện, song EVN vẫn chiếm phần chi phốivề nguồn, đồng thời nắm giữ toàn bộ các khâu còn lại như truyền tải, phânphối điện. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ rất khó tạo cơ chế điều tiết rõ ràng,minh bạch trong sản xuất kinh doanh nhằm chống độc quyền.
Bên cạnh đó, hiện chỉ có các nhà phát điện phải cạnh tranh, còn các công tytruyền tải và công ty phân phối điện chưa có ràng buộc nào. Lại chỉ có 1công ty mua bán điện duy nhất thuộc EVN nên người dân chưa được quyền lựachọn sẽ mua điện của ai. Vì vậy, yếu tố cạnh tranh coi như chưa có.
Mặt khác, theo các chuyên gia, điều kiện quan trọng nhất để hình thành thịtrường phát điện cạnh tranh là phải có công suất dự phòng từ 25 - 30%, tiếpđó là có cơ chế vận hành, kế hoạch thực hiện và cơ chế giá điện theo thịtrường.
Trong khi hiện nay, chúng ta chưa đủ điện dùng, nói gì đến điện dự phòng.Các khâu truyền tải và phân phối điện, công ty mua bán điện vẫn thuộc quảnlý của EVN.
Đó là chưa kể, công suất phát điện của các nhà máy nhiệt điện chạy khí phụthuộc rất nhiều vào nhà cung cấp khí. Nếu việc cung cấp khí không đảm bảothì các nhà máy này sẽ không thể tham gia thị trường cạnh tranh...
Theo kế hoạch, sau thời gian thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm hoạtđộng, Bộ Công Thương sẽ căn cứ vào kết quả và các điều kiện thực tế để quyếtđịnh thời điểm vận hành chính thức. Nếu mọi việc suôn sẻ thì năm 2014 sẽhoàn thành thị trường phát điện cạnh tranh.
Theo LH
Dân trí