Ngày 29-7, Bệnhviện Nội tiết trung ương đã có thông báo kết quả kiểm thảo tử vong bệnh nhân LưuHồng C, 74 tuổi, tử vong hôm 1-7 sau chưa đầy một ngày vào bệnh viện điều trị.

Theo ông Trần NgọcLương, phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết trung ương, bệnh nhân C vào viện hôm30-6, chẩn đoán đái tháo đường type 2, sốt.

Khi vào viện, ông Cvẫn đi lại bình thường nhưng sau khi tiêm mũi Cetrax thứ 3 khoảng 15 phút, bệnhnhân có biểu hiện khó thở, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng, tiểu tiện không tựchủ. Sau khi được cấp cứu, bệnh vẫn diễn biến nặng và ông C tử vong ngày 1-7.

Tại cuộc họpkiểm thảo tử vong với bệnh nhân C, một số ý kiến cho rằng bệnh nhân tử vongkhông phải do sốc phản vệ như nghi vấn trước đó, do đó, việc chỉ định tiêmAdrenalin (sử dụng trong điều trị cấp cứu sốc phản vệ, cấp cứu ngừng tim độtngột) là chỉ định thuốc không phù hợp.

Các bác sĩ điều trịcũng đã không báo cáo và niêm phong bệnh án như quy định về các trường hợp bệnhnhân sốc phản vệ. Tuy nhiên, bệnh viện cũng không xác định được căn nguyên dẫnđến ca tử vong này.

Cũng tại cuộc gặphôm qua, Bệnh viện Nội tiết trung ương cũng cho biết tính từ đầu năm đến nay, tỷlệ bệnh nhân nặng xin về hoặc tử vong tại Bệnh viện Nội tiết trung ương là caohơn hẳn so với thông thường.

Theo L. Anh
Tuổi Trẻ