Các thông tin xấu lại liên tục ập về, khiến thị trườngchứng khoán trong nước tuần qua đã diễn ra trong bối cảnh èouột và buồn tẻ. Chỉ số trên cả 2 sàn TP.HCM và Hà Nội liêntục chạy ngược chiều, thanh khoản cũng rơi xuống mức thấp sovới phiên giao dịch của tuần trước.

Trên thế giới, thị trường chứng khoán toàn cầu của tuầngiao dịch cuối tuần qua đã đi lên nhẹ, nhờ thông tin kinh tếtích cực phát đi từ Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, tại thị trường Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jonestăng 56,99 điểm (+0,46%) lên 12.376,72 điểm. Chỉ số S&P 500tăng 6,58 điểm (+0,5%) lên 1.332,41 điểm. Chỉ số Nasdaq tiến8,53 điểm (+0,31%) lên 2.789,60 điểm. Tính cả tuần giaodịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3%, S&P 500 tiến1,4% và Nasdaq tăng 1,7%. 

Cùng xu hướng, khu vực chứng khoán châu Âu cũng đã đóngcửa trong sắc xanh. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,71% lên6.009,92 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 1,64% lên4.054,76 điểm và chỉ số DAX của Đức tăng vọt 1,97% lên7.179,81 điểm.

Trong nước, tuần qua các nhà đầu tư chứng khoán đã tiếptục phải đón nhận thông tin thiếu tích cực về việc điềuchỉnh giá xăng dầu của Bộ Tài chính. Động thái này đã làmdấy lên lo lắng rằng lạm phát có khả năng sẽ tiếp tục tăngcao.

Tuần tới, chứng khoán lại lình xình

Tâm lý thận trọng và e dè lại tái diễn trong suốt cảtuần giao dịch, nhiều nhà đầu tư tìm đến giải phát an toànlà tiếp tục chọn đứng ngoài thị trường, nghe ngóng và chờđợi thông tin tích cực hơn. Vì vậy, thanh khoản của cả haisàn Hà Nội và TP.HCM không thể có đột biết, mà lại giữ ở mứcthấp đáng lo ngại.

Cụ thể trên sàn HO, tuần qua thị trường đã có 2 phiêngiảm điểm và 3 phiên giảm điểm. Tính chung cả tuần, chỉ sốVn-Index đã tăng nhẹ 1,43 điểm, tương đương 0,31% so vớiphiên giao dịch cuối tuần trước, khi chốt tại mốc 459,17điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn lại rơi xuống mức thấpđáng lo ngại, khi giao dịch bình quân mỗi phiên chỉ đạt610,35 tỷ đồng, giảm 14,91% so với con số 717,33 tỷ đồng củatuần trước đó. Khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên cũngchỉ đạt 27,22 triệu cổ phiếu, giảm 16,69%.

Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đã tiếptục mất điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã giảm thêm1,77 điểm, tương đương 1,91%, khi chốt tuần tại mốc 91,05điểm. Thanh khoản trên sàn cũng thiếu tính tích cực và duytrì ở mức thấp, giao dịch bình quân mỗi phiên chỉ đạt 479,7tỷ đồng, tương ứng với 33,83 triệu cổ phiếu.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán của tuần cuối cùngtháng 3 đã tiếp tục khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng, khicác chỉ số không thể vực dậy như mong đợi của nhiều nhà đầutư. Hiện tại, việc đầu tư vào thị trường này vẫn hết sức khókhăn, nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia vào việc giảingân.

Theo công ty cổ phần chứng khoán Âu Việt - AVSC, trong thờigian ngắn hạn sắp tới nhà đầu tư lướt sóng không nên thamgia thị trường vì quá trình đi ngang tích lũy có thể kéo dàivài tháng. Mặc dù vậy, nhà đầu tư giá trị trường vốn có thểxem xét gia tăng nắm giữ những cổ phiếu cơ bản tốt.

Các tiêuchí chọn lựa mã cổ phiếu có thể tham khảo: chỉ số cơ bảntốt, thanh khoản cao, giá đã giảm nhiều hơn đà giảm của chỉsố chính, tỷ lệ nợ thấp, tỷ lệ cổ tức/thị giá cao hơn lãisuất tiết kiệm, có thông tin doanh nghiệp mua vào cổ phiếuquỹ hoặc cổ đông nội bộ đăng ký mua vào.

Còn theo Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, xu hướng xấutiếp tục chiếm lĩnh thị trường khi VN-Index qua 2 phiên tăngđiểm nhẹ lại quay đầu giảm điểm, do lực đỡ mạnh của vùng giá440 – 450 trong suốt giai đoạn tháng 8 đến tháng 9/2010,Vn-Index sắp tới có thể không giảm quá mạnh về mặt điểm số,nhưng sẽ tái diễn xu hướng lình xình và sự chi phối của cácnhóm cổ phiếu lớn.

HNX-Index đang có xu hướng rơi về mức 88 điểm. Với những nhàđầu tư ưa thích bắt đáy có thể tham gia thị trường khi HNXvề vùng giá này, tuy nhiên khi chưa có dấu hiệu của thanhkhoản thì việc thị trường đi lên chỉ là mang tính chất ngắnhạn.

Vì vậy, nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ cổ phiếu thấp, cổ phiếu ởmặt bằng giá hấp dẫn nhưng khi chưa có dấu hiệu dòng tiềnthì vẫn chưa phải thời điểm giải ngân.

Theo Yến Nhi
Vnmedia