Sáng nay 23/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá bình quân liên ngân hàng ởmức 20.708 VND/USD, tức giảm tới 10 VND so với hôm qua. Chênh lệch giá mua -bán được các ngân hàng thương mại nới rộng cho thấy nguồn cung ngoại tệ dồidào.

Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày hômnay giảm 10 VND so với hôm qua, hiện ở mức 20.708 VND/USD.

Như vậy, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã giảm 25 VND/USD, sau 4 phiênđiều chỉnh giảm liên tiếp kể từ khi lập đỉnh tại 20.733 VND/USD hôm 19/4.Trong tuần này, tỷ giá USD giảm 20 VND.

Chênh lệch giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại cũng liên tục đượcnới rộng, từ 10 - 20 VND/USD hôm đầu tuần lên tới 80 VND/USD ngày hôm qua.Hôm qua cũng là một ngày ghi đậm dấu ấn về diễn biến của cặp tỷ giá này tạicác ngân hàng thương mại.

Tỷ giá liên NH giảm mạnh còn 20.708 VND/USD
(Ảnh minh họa: 60s.com.vn)

Cụ thể, lúc 15h ngày 22/4, tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank),giá USD bán ra là 20.830 VND/1 USD, giảm tới 70 VND so với đầu giờ sáng. TạiNgân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), mức giá USD bán ra giảm tới 80VND so với đầu giờ sáng, ở mức 20.800 VND; giá mua vào cũng lùi về 20.730VND.

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), mức điều chỉnh của giá USD bán ra tới 90 VND,còn 20.790 VND so với mức niêm yết đầu giờ sáng; giá mua chuyển khoản cũngchỉ còn 20.730 VND. Chênh lệch giữa giá mua - bán tiếp tục được nới rộng lên60 VND.

Theo một số ngân hàng thương mại, nguyên nhân của sự biến động trên thịtrường ngoại hối chính là nguồn cung ngoại tệ thương mại trên thị trường đãgia tăng đột biến. Được biết, lượng ngoại tệ mua chuyển khoản của một ngânhàng tại Hà Nội từ đầu tuần đến nay đã đạt gần 100 triệu USD, gấp tới khoảng3 lần so với tuần liền trước. Đáng chú ý là sự đột biến của lượng ngoại tệtiền mặt mua được, chủ yếu từ dân cư.

Chính Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, các ngân hàng thương mại đã muađược USD, trong dân cư có sự dịch chuyển từ gửi tiết kiệm USD sang tiền đồngđể hưởng lãi suất cao hơn. Ngân hàng Nhà nước quy định mức trần lãi suấtngoại tệ 3%/năm là một khởi điểm tốt để ngăn chặn việc găm giữ ngoại tệ,thay vì gửi ngoại tệ, người dân đã bán cho ngân hàng.

TheoAn Hạ
Dân trí