Trong buổi hội thảo về quản lýngoại hối sáng 18.4 tại Hà Nội (do Trung tâm đào tạo Pháp - Việt về quản lý vàphòng Thương mại và công nghiệp Pháp đồng tổ chức), ông Michel Henry Bouchet,cựu quản lý tài chính các nước vay nợ của ngân hàng Thế giới (WB), nhận địnhtiền đồng của Việt Nam thực chất không yếu.

Theo ông Bouchet, tiền đồng đã cólúc đi lên trong giai đoạn 2006 - 2010. Nhưng hiện nay, tiền đồng đang suy yếudo áp lực của lạm phát, dự kiến 13% trong năm nay và thâm hụt thương mại cao (9tỷ USD). Và nếu như dòng vốn FDI vào Việt Nam chậm lại thì sẽ gây thêm áp lựccho tiền đồng.

Do đó, ông Bouchet cho rằng, tỷgiá hối đoái của VND/USD không phải vấn đề kỹ thuật, được quy định bởi ngân hàngNhà nước, mà là vấn đề tâm lý, người dân và nhà đầu tư cần có niềm tin vào viễncảnh dài hạn của Việt Nam.

Cựu chuyên gia WB: Tiền đồng thực chất không yếu
Nhận định của chuyên gia ngân hàng Thế giới cho rằng tiền đồng của Việt Nam thực chất không yếu (Ảnh: TL)

Ông Bouchet nhận định, Chính phủViệt Nam đã thực hiện một tốt một biện pháp là áp trần lãi suất huy động vớingoại tệ là 3%/năm, giúp người dân có hứng thú hơn với tiền đồng, với lãi suất14%. Nhưng điều đó là chưa đủ, Việt Nam cần kìm hãm tốc độ tăng trưởng “quá nóng”của 5 năm qua.

Ưu tiên hiện tại phải là ổn địnhvà tăng trưởng bền vững, phát triển phải là tăng trưởng GDP cộng với các nhân tốgiáo dục, quản trị, cơ sở hạ tầng tốt trong dài hạn. Mục tiêu tăng GDP của ViệtNam không hẳn là 7, 8 hay 9%, có thể chỉ là 5%/năm mà không có lạm phát 9 hay12%. Theo đó, kìm chế lạm phát phải là ưu tiên đầu tiên, ông nói.

Bên cạnh đó, cắt giảm chi tiêucông không còn là lựa chọn kinh tế nữa mà là lựa chọn chính trị, nên rà soát lạidanh sách đầu tư trong 5 năm tới, để có ưu tiên cao cho viễn cảnh kinh tế dàihạn của Việt Nam. Cũng theo ông Bouchet, bất động sản không nên nằm trong danhsách ưu tiên, thay vào đó là giáo dục, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, du lịch, bánlẻ…

Giáo sư Michel Henry Bouchet là người đứng đầu trung tâm Tài chính toàn cầu của trường SKEMA (Pháp) kiêm giám đốc chiến lược quỹ quản lý cổ phần toàn cầu Biển Bắc. Ông từng làm việc tại Văn phòng Thủ tướng Pháp, đảm trách các cương vị quan trọng về ngân hàng quốc tế, như Điều hành các vấn đề rủi ro quốc gia tại BNP, Điều hành tài chính mảng các nước vay nợ của Ngân hàng Thế giới, học viện Tài chính quốc tế ở Washington D.C…

Theo Việt Anh
SGTT