Kết quả hai cuộc thăm dò dưluận mới nhất cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tăngsau động đất và sóng thần.
Nhật báo Nikkei Sangyo Shimbunphỏng vấn 1.603 người trên khắp Nhật Bản bằng điện thoại trong ba ngày 15, 16 và17/4 để thăm dò sự ủng hộ của họ đối với Thủ tướng Kan.
Theo kết quả của cuộc khảo sát,tỷ lệ ủng hộ ông Kan là 27%, cao hơn so với mức 22% trong cuộc khảo sát doNikkei Sangyo Shimbun thực hiện hồi tháng 2. Tỷ lệ phản đối chính phủ là 67%,không đổi so với cuộc khảo sát trước.
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan rời khỏi một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo vào ngày 12/4. Ảnh: AP. |
70% số người tham giađánh giá thấp phản ứng của chính phủ trong sự cố tại nhà máy điện hạtnhân Fukushima I. Chỉ 19% số người khen ngợi khả năng lãnh đạo của Thủtướng trong nỗ lực đối phó với sự cố.
Một cuộc thăm dò ý kiến khác dobáo Mainichi Shimbun thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính phủ của cử tri NhậtBản hiện ở mức 22% - cao hơn so với mức 19% hồi tháng 2, còn tỷ lệ phản đối giảmtừ 60% xuống 54%.
Tuần trước, đã xuất hiện nhữnglời kêu gọi thủ tướng Nhật Bản từ chức, phát đi từ đảng đối lập lớn nhất nướcnày là Dân chủ Tự do. Đảng Dân chủ của ông Naoto Kan nắm quyền từ tháng 8/2009,sau khi đánh bại đảng Dân chủ Tự do vốn đã lãnh đạo Nhật Bản liên tục trong hơnnửa thế kỷ trước đó.
Trận động đất mạnh 9 độ Richtervà sóng thần hôm 11/3 ở miền đông bắc Nhật Bản khiến ít nhất 13.705 người chếtvà hơn 14.000 người vẫn mất tích. Sóng thần khiến các lò phản ứng trong nhà máyđiện hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản rơi vào tình trạng mất điện nên hệ thốngdẫn nước làm mát các lò phản ứng không hoạt động, làm tăng nguy cơ nóng chảy củacác thanh nhiên liệu hạt nhân.
Từ ngày 11/3 tới nay các côngnhân trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I chạy đua với thời gian để ngăn chặntình trạng nóng chảy của các thanh nhiên liệu, một hiện tượng có thể khiến chấtphóng xạ phát tán ra môi trường.
Theo Việt Linh
Vnexpress