Tiểu Trần (Trung Quốc) năm nay 28 tuổi, làm kế toán tại một công ty, công việc hàng ngày khá nhàn rỗi, lúc rảnh rỗi thường cùng bạn bè tham gia các hoạt động ngoài trời, cuộc sống rất đều đặn.

2 tháng trước, cô bỗng xuất hiện triệu chứng ho không rõ nguyên nhân, mãi không khỏi. Vì vậy, cô đã dành thời gian đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ phát hiện một "nốt phổi" kích thước 5cm ở thùy phổi bên phải. Bác sĩ cho rằng nốt lớn như vậy rất có thể là ác tính và khuyên Tiểu Trần nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Kết quả kiểm tra bệnh lý sau phẫu thuật cho thấy Tiểu Trần mắc khối u ác tính ở phổi, nhưng may mắn là thời điểm điều trị kịp thời, chưa có di căn xa, nên sau phẫu thuật cô đã hồi phục nhanh chóng và xuất viện. Vậy tại sao một người trẻ tuổi như cô lại bị ung thư phổi?

1. Gần 80% bệnh nhân phát hiện đã ở giai đoạn muộn

Ung thư phổi, như tên gọi, là khối u ác tính xuất hiện ở phổi. Mỗi ngày, khi hít thở, chúng ta không tránh khỏi việc hít phải các chất độc hại, khí độc, lâu dần có thể gây tổn thương tế bào phổi, thậm chí dẫn đến ung biến.

Theo số liệu từ "Global Cancer Statistics 2020", năm 2020 có 9,96 triệu ca tử vong do ung thư trên toàn cầu, trong đó 1,8 triệu ca là ung thư phổi, đứng đầu trong các loại ung thư.

Tỷ lệ tử vong cao của ung thư phổi phần lớn là do bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn, bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Số liệu từ "International Respiratory Journal" cho thấy khoảng 75% bệnh nhân ung thư phổi tại Trung Quốc được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, không còn khả năng phẫu thuật triệt để.

Bác sĩ Chung Nam Sơn ở Trung Quốc cũng từng nhấn mạnh: "Đa số bệnh nhân ung thư phổi phát hiện khi đã muộn, càng phát hiện muộn càng gây gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình. Phát hiện sớm và điều trị sớm chính là 'liều thuốc' tốt nhất cho ung thư."

Triệu chứng ung thư phổi giai đoạn đầu thường rất mờ nhạt, như ho nhẹ, thỉnh thoảng tức ngực hoặc khó thở, dễ bị nhầm lẫn với nhiễm trùng đường hô hấp thông thường hoặc do mệt mỏi, ít ai nghĩ đến ung thư phổi. Ngoài ra, phổi có khả năng bù trừ rất lớn, ngay cả khi một phần mô phổi bị tổn thương, phần còn lại vẫn có thể hoạt động bình thường, nên triệu chứng giai đoạn đầu thường không rõ ràng.

Hơn nữa, từ giai đoạn tiền ung thư đến ung thư giai đoạn sớm rồi xuất hiện triệu chứng rõ ràng cần một thời gian dài, quá trình này diễn ra chậm và từ từ, khó khiến mọi người chú ý.

Ung thư phổi không triệu chứng trở thành chủ đề nóng Bác sĩ nhắc nhở Cần cảnh giác những dấu hiệu này

2. Bạn có biết những nguyên nhân tiềm ẩn này?

Trên toàn cầu, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư phổi đều có xu hướng tăng. Đa số mọi người đều nghĩ ung thư phổi liên quan đến thuốc lá.

Sự thật cũng đúng như vậy, dù hút thuốc chủ động hay thụ động (hít phải khói thuốc) đều làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư phổi. Khi thuốc lá cháy, nó tạo ra nhiều chất gây ung thư, gây tổn thương không thể phục hồi cho tế bào phổi, lâu dần dẫn đến ung thư.

Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy có thêm nhiều nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư phổi:

Yếu tố di truyền

Người có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi có nguy cơ cao hơn người bình thường, cần tầm soát sớm.

Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân lớn thứ hai gây ung thư phổi. WHO đã xếp ô nhiễm không khí vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Hít phải không khí ô nhiễm lâu ngày, các hạt bụi mịn lắng đọng trong phổi gây tổn thương oxy hóa, viêm phổi, phá hủy DNA và dẫn đến ung thư.

Khói bếp

Khói dầu ở nhiệt độ cao khi nấu ăn chứa nhiều hạt độc hại. Nếu nấu trong không gian kín mà không bật máy hút mùi, bạn sẽ hít phải lượng lớn khói dầu, kích thích đường hô hấp và tăng nguy cơ ung thư phổi.

Tiếp xúc môi trường độc hại

Tiếp xúc lâu dài với amiăng, aflatoxin, tia UV, khói thuốc... cũng làm tăng tổn thương DNA, thúc đẩy ung thư phổi.

3. Nếu chân xuất hiện những triệu chứng này, có thể ung thư phổi đã đến

Đôi chân được coi là "trái tim thứ hai", tình trạng của nó có thể phản ánh những vấn đề tiềm ẩn trong cơ thể. Nếu chân đột nhiên xuất hiện các triệu chứng sau, cần hết sức cảnh giác, vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư phổi.

Ung thư phổi không triệu chứng trở thành chủ đề nóng Bác sĩ nhắc nhở Cần cảnh giác những dấu hiệu này

Đau chân

Hầu hết đau chân sẽ giảm khi nghỉ ngơi hoặc uống thuốc giảm đau. Nhưng nếu cơn đau dai dẳng, ngày càng nặng, đặc biệt đau nhiều về đêm, rất có thể liên quan đến ung thư phổi, thường do huyết khối, khối u phát triển hoặc chèn ép dây thần kinh.

Sưng phù kéo dài

Phù chân bất thường không rõ nguyên nhân, kèm theo khối u cứng, khó di chuyển và đau khi ấn, có thể là do ung thư phổi di căn.

Thay đổi màu da

Khi phổi bị tổn thương, chức năng tuần hoàn bị ảnh hưởng, cơ thể thiếu oxy, máu lưu thông kém, khiến da chân chuyển màu trắng bệch hoặc xanh xao.


* Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, mọi quyết định điều trị cần dựa trên tình trạng cụ thể của bệnh nhân và chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa.

Theo Thương trường