Liên tiếp trong ba ngày qua tỷ giá USD tại cácngân hàng và trên thị trường tự do được điều chỉnh tăng mạnh. Mức đỉnh mới nhấtđược ghi nhận trong ngày 18/6 là 20.800 đồng/USD. Theo một số chuyên giatrong lĩnh vực ngân hàng, tỷ giá USD sẽ còn tiếp tục tăng do nhập siêu vẫn đangcó xu hướng tăng mạnh.
Bật tăng mạnh gần 200 đồng trong ngày 17/6 vừa qua,tỷ giá USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng lên sát 21.000 đồng/USD. Tỷ giá USDcao nhất trong ngày là mức 20.700-20.800 đồng/USD (mua vào - bán ra) tại Ngânhàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) .
Trong khi đó, tỷ giá USD/VND bình quân liên ngânhàng do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày 17/6 vẫn đứng yên ở mức20.618 đồng. Tính đến trưa ngày thứ 7 (18/6) một số ngân hàng điều chỉnh giảmnhẹ giá bán khoảng 10-40 đồng, tuy vậy cũng có ngân hàng giữ nguyên tỷ giá USDđã điều chỉnh tăng trước đó.
Tại Vietcombank và BIDV tỷ giá USD vẫn ở mức cao 20.700 - 20.800 đồng/USD. Trongkhi đó tại Eximbank tỷ giá này đã giảm xuống còn 20.620 - 20.740 đồng/USD, giảm40 đồng cả hai chiều mua vào - bán ra. Vietinbank niêm yết giá bán ra ở20.760 đồng/USD, giảm 10 đồng.Tại ngân hàng Á Châu (ACB) tỷ giá cũng giảmxuống 20.750 đồng/USD (bán ra), giảm 20 đồng so với giá trước đó.
Diễn biến mới của tỷ giá USD tại các ngân hàng khá bất ngờ, trong khi các thôngtin về trạng thái ngoại tệ trong hệ thống các ngân hàng đang được cải thiện rõrệt.
Sáng ngày 17/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước NguyễnVăn Giàu cho biết dự trữ ngoại hối chưa bao giờ tăng mạnh như 2 tháng vừa qua.Lượng kiều hối trong 6 tháng đầu năm nay cũng ước tăng khoảng 10% so với cùngkỳ. Áp lực tỷ giá USD/VND từ nay đến cuối năm sẽ khác so với năm ngoái.
![]() |
(Ảnh minh họa: phugiagold.vn) |
Tuy nhiên theo nhận định của một số chuyên gia, tuyáp lực tỷ giá không căng như năm ngoái nhưng tình trạng nhập siêu vẫn có xuhướng gia tăng có thể khiến tỷ giá “nóng” trở lại. Bên cạnh đó, tín dụng ngoạitệ đang tăng khá mạnh cũng là nguyên nhân khiến tỷ giá USD khó giảm.
Theo TS.Lê Đăng Doanh, lãi suất USD giảm hiện khôngkhông khuyến khích gửi tiếp kiệm mà chỉ khuyến khích vay. Như vậy biện pháp nàycũng là con dao hai lưỡi khi vừa giảm gửi tiết kiệm nhưng lại tăng vay đô la.Hiện tín dụng ngoại tệ đã tăng mạnh so với tín dụng VND. Trong gần 6 tháng qua,tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ tăng gấp gần 10 lần so với tăng trưởng tíndụng VND. So với cuối năm 2010, tăng trưởng tín dụng bằng VND chỉ tăng 2,72%,tín dụng bằng ngoại tệ tăng tới 22,21%.
Phản ánh động thái tăng tỷ giá những ngày qua, lãnhđạo một chi nhánh ngân hàng ACB cho biết, việc tăng tỷ giá USD trong những ngàycuối tuần vừa qua cũng một phần là động tác làm cân bằng trạng thái ngoại tệ củacác ngân hàng vào thời điểm chốt cuối quý. Ngoài ra cũng một phần phụ thuộc vàocung cầu của thị trường.
Xu hướng vay ngoại tệ của các doanh nghiệp hiện tăngkhá nhanh, nhất là ở kỳ hạn ngắn khoảng 6 tháng. Bởi theo tính toán, vay USD vẫnrẻ hơn. Hiện USD có lãi suất khoảng 5% cộng với trượt giá USD khoảng 6-8%, cộnglại, lãi suất vay chỉ vào khoảng 13%, trong khi đó vay tiền VND thì phải hơn20%. Vào những tháng cuối năm khi đến kỳ đáo hạn, tỷ giá USD có thể căng hơn.
Hiện xu hướng nhập siêu gia tăng, cung cầu ngoại tệcũng tăng sẽ làm cho tỷ giá USD thay đổi với xu hướng tăng chứ không thể giảm,vị đại diện ACB nhận định.
Chính phủ đã đề ra chỉ tiêu mới trong năm 2011 nhập siêu phải khống chế khôngquá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhưng theo Tổng cục Thống kê, tính riêng nhậpsiêu tháng 5/2011 đã tăng lên 1,7 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với tháng trước vàlà mức cao nhất trong 17 tháng qua.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ước tính, dù tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu nămcó thể đạt 41,5 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước và gấp gần 3 lần chỉtiêu được Quốc hội thông qua (10%), nhưng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu nămcũng tăng mạnh 26,4% so với cùng kỳ năm trước, với con số 49 tỷ USD.
Với dự báonày, nhập siêu 6 tháng đầu năm 2011 ước tính có thể lên tới 7,5 tỷ USD, bằng 18%kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, nếu dự báo trên sát với thực tế thì nhập siêu 6tháng sẽ vượt chỉ tiêu đề ra cho năm nay (16%).
Theo Đinh Bách
VnMedia