Tỉ giá USD/VND giảm mạnh trong thời gian qua nhưng giá nhiều mặt hàng nhập khẩuvẫn giữ ở mức cao. Trong khi đó ở một số dịch vụ, nếu như trước đây chuộng USDthì nay chuyển qua VND.
Theo các đầu mối nhập khẩu thực phẩm và một số loại hàng hóa như thức ăn chănnuôi, phân bón..., mặc dù giá USD đã giảm khá mạnh nhưng giá hàng nhập khẩu vẫnchưa thể điều chỉnh.
Chưa giảm do giá thế giới tăng
Ông Vũ Duy Hải, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phầnVinacam, nói ở thời điểm giá USD tăng cao, có lúc lên gần 22.000 đồng/USD, lãisuất ngân hàng cũng cao khiến các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón phải hạn chếnhập hàng dự trữ. Nay giá USD đã giảm nhưng giá phân bón quốc tế lại đang có xuhướng tăng mạnh.
Nếu như cách đây một tháng giá urê nhập khẩu là 380 USD/tấn thì nay nhảy lên 420USD/tấn. Giá phân kali từ 460 USD/tấn đang được dự kiến đưa lên mức mới 510 USD/tấn.Với đà tăng giá nhập khẩu này, giá USD dù có giảm cũng không bù đắp nổi.
Tương tự, giám đốc một doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm cho biết không thể giảmgiá bán ra trong nước cũng vì nguyên nhân giá nhập khẩu tăng quá mạnh. Theo vịgiám đốc này, hiện nay giá cánh gà nhập khẩu đã lên đến 2.250 USD/tấn, tăng 20%so với giữa tháng 2 năm nay.
Tính từ đó đến nay giá USD mà công ty mua để nhập hàng giảm được bình quân 5%,cộng thêm 3-4% phí không phải trả cho phía bán. Cộng hai khoản này lại, giá bánở thời điểm hiện tại vẫn phải chênh hơn trên 10% so với giá bán hồi giữa tháng2.
Ông này cũng cho hay với hàng thực phẩm nhập khẩu, sau khi giá USD giảm, phảikhoảng ba tuần hàng hóa mới có thể điều chỉnh giá đại trà. Vì nếu mua USD thanhtoán ở thời điểm này phải chờ ít nhất khoảng thời gian trên hàng mới ra đến thịtrường do doanh nghiệp phải hoàn tất thủ tục nhập khẩu, kiểm tra vệ sinh an toànthực phẩm và phụ thuộc vào người mua sỉ.
![]() |
Dù tỉ giá giảm nhưng các doanh nghiệp nhập khẩu vẫn chưa thể giảm giá bán. Trong ảnh: bốc xếp phân bón tại cảng Sài Gòn, TP.HCM (Ảnh: T.T.D.) |
Một doanh nghiệp trong ngành thực phẩm khác cho biết đơn vị này thường phải muaUSD theo giá thị trường tự do, có thời điểm mua 22.000 đồng/USD. Giá USD công tymua vào để thanh toán cho lô hàng nhập khẩu gần nhất là 20.800 đồng/USD.
Sự chênh lệch của hai mức giá giúp công ty giảm được 2,5-2,7 triệu đồng/tấn hàng.Khi các lô hàng nhập về với giá USD này bán ra thị trường, công ty sẽ thực hiệngiảm giá bán theo mức chênh lệch tỉ giá.
Niêm yết giá bằng VND
|
Giá USD giảm từng ngày nên nhiều công ty lữ hành khuyến khích khách hàng trảbằng VND sẽ lợi hơn, vì nếu trả bằng USD công ty sẽ tính theo giá USD mua vàocủa ngân hàng chỉ khoảng 20.600 đồng/USD.
Khảo sát tại một số công ty du lịch, không chỉ tour châu Á mà tour châu Âu cũngđược khuyến khích trả bằng VND. Các công ty này cũng cố định giá bán bằng VND,do vậy nếu trả bằng USD khách hàng sẽ thiệt hơn vì tỉ giá liên tục sụt giảm.Nhiều đơn vị bỏ luôn bảng giá USD, thay thế bằng giá VND. Đây là điều rất hiếmvì trước đây các công ty luôn ưu tiên khách hàng thanh toán bằng USD và tínhtheo tỉ giá tại thị trường tự do.
Tương tự, tại các công ty điện máy, giá đang giảm mỗi ngày vì giá các mặt hàngnày đều được quy theo USD. Tuy nhiên để tránh tối đa thiệt hại cho mình, cáccông ty này cố định giá bán theo giá USD bán ra đầu ngày tại thị trường tự do.
Theo nhân viên một trung tâm điện tử trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1,TP.HCM), tỉ giá quy đổi hàng hóa ngày 25-4 khoảng 20.800 đồng/USD, trong ngàynếu giá USD giảm thêm công ty cũng không điều chỉnh giá bán ra.
Nhiều người mua hàng bức xúc vì trước khi vào những thời điểm giá USD sốt nóng,công ty lại quy ước giá VND niêm yết trong bảng báo giá chỉ mang tính tham khảo,nếu tỉ giá tăng giá hàng hóa sẽ tăng ngay, trong khi giá USD giảm lại chậm điềuchỉnh, đẩy thiệt thòi về phía khách hàng. Tính ra thiệt hại không nhỏ vì nhữngngày gần đây giá USD cuối ngày thường thấp hơn đến 40-50 đồng/USD so với giá đầungày.
|
Theo Ánh Hồng - Bạch Hoàn
Tuổi trẻ