Hôm nay 24/3, ban tổ chứcgiải thưởng âm nhạc Cống hiến đã mời các nhà báo Hà Nội đến trụ sở báo Thể thaoVăn hóa để tham gia bỏ phiếu bình chọn cho các hạng mục của giải thưởng.
Có khoảng hơn 30 nhà báo chuyên theo dõi mảng âm nhạc đã được Ban tổ chức mờiđến, những nhà báo này trước đó cũng nhận được email danh sách dự kiến đề cử củaBan tổ chức, sau đó họ đã xem xét và thêm bớt các đề cử theo quan điểm riêng vàgửi lại Ban tổ chức để đưa ra danh sách cuối cùng.
Uyên Linh vẫn "nóng"
Trong buổi họp báo trước khi bỏ phiếu, các nhà báo cũng đã có buổi "chất vấn"trực tiếp Ban tổ chức về những thắc mắc trong danh sách đề cử. Theo đó, UyênLinh vẫn là cái tên “nóng” nhất khi nhiều nhà báo thắc mắc về việc cố NDND YMoan đã không có tên trong đề cử hạng mục Ca sỹ của năm mà thay vào đó là gươngmặt mới Uyên Linh.
![]() |
Uyên Linh tiếp tục là cái tên gây tranh cãi |
Đại diện Ban tổ chức đã trả lời,đại ý rằng, họ rất trân trọng và ghi nhận những thành tựu, những đóng góp của cốNSND Y Moan cho nền nhạc nhẹ Việt Nam. Tuy nhiên, giải thưởng Cống hiến có nhữngtiêu chí riêng, trong đó nhấn mạnh đến việc sáng tạo, làm mới trong âm nhạc vàchỉ tính trong vòng 1 năm. Điều này thì cố NSND Y Moan chưa thể hiện trongliveshow của ông, tuy nhiên, Y Moan vẫn có mặt trong hạng mục Chương trình củanăm với liveshow Ngọn lửa cao nguyên đầy cảm xúc diễn ra trong năm 2010.
Về Uyên Linh, ban tổ chức cho rằng, có 2 lý do để cô có mặt trong đề cử Ca sỹcủa năm. Thứ nhất, Ban tổ chức đánh giá cao sự sáng tạo trong cách làm mới cácca khúc cũ của cô trong cuộc thi Vietnam Idol, khiến các bài hát này được côngchúng đón nhận một cách nồng nhiệt như Đường Cong, Chỉ là giấc mơ… Uyên Linhcũng là người góp phần (cùng Vietnam Idol) làm sinh động thêm đời sống âm nhạccuối năm 2010. Lý do thứ 2 là trước khi có đề cử chính thức, ban tổ chức đã gửidanh sách dự kiến cho các nhà báo, và cô vẫn là cái tên được nhiều nhà báo lựachọn.
Trước khi bỏ phiếu, nhiều nhà báocũng trao đổi và thảo luận với nhau về các hạng mục. Nhiều người cho rằng nămnay ở hạng mục Ca sỹ của năm khá “loãng”, rất khó tập trung phiếu bầu vì các ứngcử không ai thực sự nổi bật hẳn lên. Những cái tên như Thanh Lam, Tùng Dương, HàAnh Tuấn, Đức Tuấn đã trở nên quen thuộc với Giải thưởng Cống hiến, trong năm2010 họ cũng đã có nhiều những cố gắng, sáng tạo trong hoạt động âm nhạc, nhưngchưa thực sự tạo được tiếng vang lớn trong công chúng.
![]() |
Cố NSND Y Moan (giữa) trong liveshow Ngọn lửa cao nguyên của ông |
Ngược lại, Uyên Linh gây được hiệu ứng khán giả và trở thành “hiện tượng” tronglàng nhạc trong cuộc thi Vietnam Idol, nhưng cô lại là “lính mới tò te” vừa bướcchân vào làng nhạc nên cũng chẳng có những hoạt động chuyên nghiệp để mang lên“bàn cân” so sánh. Vì thế, việc lựa chọn Ca sỹ của năm sẽ chỉ là “so bó đũa chọncột cờ”. Do vậy, hạng mục này chắc chắn sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ.
Album của năm - Hạng mục "ổn" nhất
“Dễ” lựa chọn nhất, theo một số nhà báo chuyên theo dõi mảng âm nhạc tại Hà Nội,là hạng mục Album của năm. Các đề cử đều nổi bật ở việc “làm mới” và mang tínhthử nghiệm. Tấn Minh (Những tình khúc Phú Quang) và Đức Tuấn (Bây giờ biển mùađông) khá giống nhau khi cùng “làm mới” âm nhạc của 2 nhạc sỹ kỳ cựu Phú Quangvà Dương Thụ. Cả 2 nhạc sỹ này đều có những tác phẩm nổi tiếng được nhiều ngườiyêu thích. Hai album đều mang màu sắc bán cổ điển trong cả cách phối khí và cáchhát khiến các bài hát quen thuộc trở nên mới lạ và hấp dẫn hơn.
![]() |
Những album đầy tính sáng tạo và thử nghiệm |
Cũng “làm mới”, nhưng Thái ThùyLinh lại chọn những ca khúc cách mạng để phối khí và hát theo phong cách thiênvề rock. Đây là sự sáng tạo đáng ghi nhận của Thái Thùy Linh khi album Bộ độicủa cô được cả giới chuyên môn và các nhà báo dành cho những sự khen tặng. Cóthể chưa hoàn hảo, nhưng Album Bộ đội là sự cống hiến đáng trân trọng dành choThái Thùy Linh bởi tình yêu của cô đối với dòng nhạc cách mạng có sức sống lâubền trong công chúng.
Hà Anh Tuấn thử nghiệm hát tiếng Anh trong album Cock Tail với mong muốn mở rộngbiên độ khán giả ra ngoài phạm vi Việt Nam. Kết hợp cùng Dương Khắc Linh - mộtnhạc sỹ hòa âm, phối khí có tiếng, được đào tạo ở nước ngoài, vì thế, album nàyđược đánh giá là… khá “Tây”. Sự nỗ lực của Hà Anh Tuấn trong việc thực hiện mộtquy trình sản xuất “khép kín” với các cộng sự trong nước khi làm một sản phẩmtiếng Anh, được cho là đầy tính mạo hiểm nhưng đã gặt hái được những thành côngnhất định.
![]() |
Tùng Dương và album Li ti |
Album Li ti của Tùng Dương có lẽ là sản phẩm nhận được nhiều lời khen tặng nhất,vì thế, nó cũng trở thành ứng viên “nặng ký” nhất cho giải thưởng ở hạng mụcnày. Li ti là một album kết hợp nhạc điện tử và các nhạc cụ trong dàn nhạc giaohưởng, sự giao thoa giữa âm nhạc phương Tây với cái hồn cốt của âm nhạc dân gianViệt Nam được hòa quyện rất nhuyễn. Cách phối khi hiện đại cùng cách hát bìnhdị, đầy cảm xúc cũng như giọng hát mang nhiều âm sắc dân gian của Tùng Dương đãchinh phục được nhiều đối tượng khán giả. Đây cũng là album được nhiều nhàchuyên môn và báo giới đánh giá cao.
Sẽ có một buổi họp báo và bỏ phiếu dành cho các nhà báo hoạt động tại TP Hồ ChíMinh, sau đó ban tổ chức sẽ niêm phong và chỉ kiểm phiếu, công bố kết quả vàigiờ trước khi diễn ra Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối 05/4/2011 tại Nhà hátlớn Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Ngô Bá Lục
Vnmedia