Ngày 9/12, TAND TP Hà Nộimở phiên toà xét xử 6 bị cáo trong vụ vận chuyển 20 bánh (trọng lượng 7 kg)heroin trong bao tải dứa, bị bắt quả tang hồi tháng 6/2009. Theo phán quyết củatoà, hai bị cáo bị tuyên án tử hình, hai bị cáo khác lĩnh án chung thân…
Khoảng 11h, sau khi toà tuyên án, các bị cáo được dẫn ra xe về trại giam, rấtđông người nhà của bị cáo bám theo xe kêu khóc gây ùn tắc trước cổng trụ sở TANDHà Nội. Vợ của một bị cáo đã ngất xỉu khi chiếc xe chở phạm lăn bánh trên đườngHai Bà Trưng.
Sáng sớm ngày 5/6/2009, tổ tuần tra của CSCĐ- CATP Hà Nội phát hiện 2 đối tượngnam đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra bao tải dứa để ở giá đèo hàng, lựclượng chức năng phát hiện 20 bánh heroin và 192 viên ma túy tổng hợp.
|
Các bị cáo tại phiên tòa |
Tại CQĐT, danh tính 2 đối tượngđược xác định là Nguyễn Văn Quyền (30 tuổi, trú tại xã Song Vân, Tân Yên, BắcGiang) và Nguyễn Văn Thiệp (28 tuổi, trú tại xã Ngọc Thiện, Tân Yên). Mở rộngđiều tra, CQĐT đã thực hiện bắt và khám xét khẩn cấp đối với 2 đối tượng nữ cùngtham gia đường dây là Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi) và Nguyễn Thị Quế (43 tuổi,cùng trú tại xã Hồng Thái Việt Yên, Bắc Giang).
Cơ quan điều tra làm rõ, ngày 4/6, Thiệp được Nguyễn Quang Mạnh (cháu rể) rủ đivận chuyển ma tuý. Thiệp rủ tiếp Phượng và Quế (là hai chị em dâu) tham gia. Cảhai đi xe máy lên Hoà Bình gặp Thiệp và Quyền để nhận tiền, sim điện thoại mớirồi đi tiếp lên Sơn La.
Qua hướng dẫn của một đối tượngbằng điện thoại, Phượng, Quế gặp 1 người dân tộc trên đường đi, giao bọc tiền vànhận bao tải đựng ma tuý rồi quay về Hà Nội. Cả hai đi được 1 đoạn thì chuyểnlại "hàng" cho Thiệp, Quyền và đi trước để nghe ngóng tình hình. Thoát 2 trạmkiểm tra của công an trên đường từ Sơn La về nhưng khi tới Hà Nội thì Thiệp,Quyền bị bắt quả tang như trên.
Tại toà, Quyền, Thiệp nại ra rằngvì hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nên khi được rủ đi chở hàng đã nhận lời ngay.Vì thiếu hiểu biết nên họ không nghĩ rằng việc vận chuyển như vậy cũng là phạmtội. Hai bị cáo xin toà xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Trong quá trình điều tra vụ án này, CQĐT còn phát hiện thêm hành vi tàng trữtrái phép chất ma tuý của Nguyễn Thị Hảo (27 tuổi, vợ đối tượng Mạnh, trú tại xãNgọc Vân, huyện Tân Yên). Khi lực lượng công an đến thực hiện lệnh bắt, khám xétnhà, Hảo đã vội vàng chạy lên tầng 2, vứt gói heroin (115 viên Methamphetamin doMạnh mua về để sử dụng) xuống nhà cho Nguyễn Thị Xuyến (39 tuổi - chị dâu Mạnh)hòng phi tang. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bắt quả tang khiến Hảo phải ratoà về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”, còn Xuyến phải ra toà về tội “Chedấu tội phạm”.
HĐXX cho rằng, với số lượng 7 kg heroin, lẽ ra cả 4 đối tượng tham gia vậnchuyển đều phải chịu mức án cao nhất. Riêng bị cáo Quyền và Thiệp còn thiếuthành khẩn, không chịu khai các đối tượng đã thuê vận chuyển heroin. Bị cáoPhượng còn đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được xem xét giảm hình phạt.
HĐXX tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Quyền và Nguyễn Văn Thiệp (tứcHậu); bị cáo Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Quế tù chung thân; bị cáo NguyễnThị Hảo 42 tháng tù; Nguyễn Thị Xuyến 12 tháng tù.
Nguyễn Quang Mạnh và một số đối tượng liên qua đến vụ án này chưa bị xử lý trướcpháp luật. CQĐT đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Mạnh. Còn một số đốitượng khác được CQĐT tách rút tài liệu để điều tra, xử lý sau.
Theo Hồng Anh
Bee