Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!

Tết sắp tới gần, bạn hãy bảo vệ sức khỏe cho những thành viên trong gia đình mình với hũ siro chanh mật ong này nhé!

Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau để làm siro chanh mật ong:

1. Chanh 600g

2. Gừng 300g

3. Đường 400g

4. Mật ong 200g

5. Muối thô lượng thích hợp

6. Hũ tiệt trùng.

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-1


Cách làm siro chanh mật ong

Bước 1: Chanh rửa qua cho sạch bụi bẩn. Cho chanh vào thố nước rồi thêm muối thô vào, dùng bàn chải chà sạch vỏ. Sau đó rửa sạch lại chanh.

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-2


Bước 2: Đun sôi lượng nước thích hợp trong nồi. Đổ chanh vào chần trong 20 giây sau đó vớt chanh ra, để ráo nước.

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-3


Bước 3: Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi để ráo nước. Thái gừng thành lát dày khoảng 0.3cm.

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-4

Bước 4: Hai đầu quả chanh cắt thành miếng dày. Phần còn lại thì thái thành lát dày khoảng 0.3cm. Loại bỏ hết hạt.

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-5


Bước 5: Dùng dụng cụ vắt lấy nước cốt chanh từ hai đầu quả chanh.

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-6


Bước 6: Cho chanh vào thố, thêm gừng, đường, mật ong và nước cốt chanh vào trộn đều. Để ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút cho đến khi đường hơi tan chảy.

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-7


Bước 7: Cho chanh gừng đã trộn vào lọ thủy tinh đã khử trùng. Đóng kín nắp rồi để ở nhiệt độ phòng trong 2 ngày. Sau đó bảo quản siro chanh gừng trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-8


Thành phẩm:

Một sự kết hợp tuyệt vời giữa chanh, gừng và mật ong tạo nên thức uống chứa nhiều vitamin cần thiết cho mùa đông, rất tốt để phòng chống cảm lạnh, cảm cúm. Siro chanh mật ong với vị chua ngọt lại ấm nồng, thơm hương gừng ấm áp. Bạn hãy pha và thưởng thước như một loại trà ấm trong những ngày lạnh giá nhé!

Trời trở lạnh, làm ngay siro chanh mật ong uống mỗi ngày tránh xa cảm cúm để đón Tết thật vui!-9

Chúc bạn làm được một hũ siro chanh mật ong thật thơm ngon!

 

 

Theo PNVN

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/troi-tro-lanh-lam-ngay-siro-chanh-mat-ong-uong-moi-ngay-tranh-xa-cam-cum-de-don-tet-that-vui-20230115180618853.htm

Món Ngon Mỗi Ngày


Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.