Hôm qua 13.1, cơ quan chức năngcủa tỉnh Bình Định đã liên hệ với một số ngư dân để cùng vào cuộc săn bắt cá dữcắn người tắm biển vừa qua ở TP Quy Nhơn.
Sau 2 ngày tích cực tìm hiểu thựctế, các chuyên gia thuộc Viện Hải dương học (VNIO) có kết luận bước đầu liênquan đến vụ cá dữ tấn công người ở khu vực bờ biển Quy Nhơn.
|
Ngư dân Trần Văn Chạy trên chiếc thuyền cùng dụng cụ để câu cá mập - Ảnh: Xuân Bình |
Cần bố trí các trạm cứu hộ dọcbờ biển
PGS-TS Võ Sĩ Tuấn, Phó việntrưởng VNIO cho biết: “Căn cứ vào dấu vết thương tích trên người các nạn nhân,thì không thể xác định được giống loài cụ thể. Song, sau khi so sánh, đối chiếuvới tài liệu nghiên cứu, chúng tôi nhận định loại cá từng cắn người thuộc bộ cánhám, tên khoa học Euselachii (hoặc Selachomorpha).
Theo phản ánh của nhiều ngư dân,lâu nay họ vẫn thường xuyên đi săn bắt cá nhám (nhám xanh, nhám mập...) ở vùngbiển Quy Nhơn, và chưa từng bị loại cá này tấn công. Những vụ việc vừa qua làrất đột xuất. Loại cá này xuất hiện lúc thủy triều lên, nó theo con nước vào sátbờ, thời điểm lúc sáng sớm và chiều tối. Cá thể cá dữ ở khu vực này chỉ là đơnlẻ, có thể trong khi di chuyển, nó nhầm mồi nên cắn vào tay, chân người tắm biểnvà tạo thành thói quen. Về nguyên tắc, cá khi nhìn thấy người cũng sợ và thườnglánh ra xa”.
|
Hiện ở bờ biển Quy Nhơn, bãitắm và nơi neo đậu tàu thuyền đánh cá rất gần nhau, có đoạn tàu thuyền neođậu ngay trước bãi tắm. Hoạt động của các tàu thuyền này đã thải chất tanhxuống biển, có thể lôi kéo một số loại cá dữ vào gần bờ tìm kiếm thức ăn.Dọc bờ biển khá dài nhưng hiện chưa có trạm cứu hộ.
Ông Tuấn đề xuất: “Về lâu dài, đểtránh trường hợp một vài cá thể cá dữ theo những đàn cá thông thường vào bờ, cầnphải bố trí khu vực neo đậu tàu thuyền cách xa khu vực bãi tắm. Bên cạnh đó,việc bố trí các trạm cứu hộ dọc bờ biển là hết sức cần thiết để đảm bảo an toàncho người tắm biển, nếu không may xảy ra tình huống bất trắc...”.
Ngư dân từng bắt được 4 con cámập
Trong một động thái khác, các cơquan chức năng tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn đã liên hệ với ngư dân để cùng vàocuộc săn bắt cá đã gây ra các vụ cắn người. Xác định chính xác cá thể cá dữ đangở điểm nào để vây bắt hiệu quả là việc hết sức khó khăn, vì vùng biển Quy Nhơnrộng hàng chục km2.
Ông Nguyễn Hữu Hào, Chi cụctrưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định, cho biết:“Chúng tôi sẽ thuê 2 tàu cá ở Quy Nhơn. Theo đó, cán bộ thủy sản và ngư dân cókinh nghiệm trong nghề đánh bắt cá sẽ tầm soát và tiến hành vây bắt, dự kiến kéodài trong khoảng thời gian 5 ngày. Có 2 cách vây bắt đang được tính đến, đó làdùng câu giăng và giã cào đôi”.
Ngư dân Trần Văn Chạy (49 tuổi)và ngư dân Phạm Ngọc Dũng (36 tuổi, cùng ở Xóm Tiêu, P.Quang Trung, TP Quy Nhơn)được mời đến trụ sở Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh BìnhĐịnh bàn chuyện bắt cá. Ông Chạy hiện có thuyền và giàn câu, mà theo lời ôngnày, để câu cá mập.
“Tôi hành nghề câu đã năm sáu nămnay, thường bắt đầu từ tháng giêng đến tháng 7 âm lịch. Do thuyền nhỏ nên chỉđánh bắt cách bờ chừng vài trăm mét. Năm 2008, tôi bắt được 4 con cá mập, connhỏ nhất là 25 kg, con to nhất nặng hơn 100 kg. Bộ vi cá bán được gần 2 triệu.Hiện thời tiết xấu, biển động, cá dạt ra xa nên rất khó bắt được nếu vây bắt gầnbờ”, ông Chạy cho biết.
Sau khi ngành chức năng bố trítàu sắt và ca-nô thường xuyên tuần tra bảo vệ dọc bờ biển Quy Nhơn, nhiều ngườidân và du khách đã phần nào yên tâm trở lại tắm biển...
|
Theo Xuân Bình