Giábán xi măng của nhà cung cấp đang nắm giữ 40% thị phần xi măng là Tổng công tyCông nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đã điều chỉnh tăng thêm 50.000đ/tấn.

Thông tin này vừa  được đại diện Hiệp hội Xi măng Việt Nam thừa nhận vàcho biết, việc tăng giá là việc bắt buộc phải thực hiện bởi lý do tỷ giá, trongkhi một số loại nguyên phụ liệu sản xuất xi măng đang phải nhập khẩu, đã tácđộng trực tiếp đến tăng giá đầu vào.

Giá vật tư,nhiên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là thiếu điện trầm trọng, than tăng từ 35%- 60%, điện tăng 6,8%, xăng dầu tăng 9%, nhựa tạo sợi tăng 20%, giấy tăng12,6%...

Ngoài lý dotỷ  giá, một thông tin cũng được vị đại diện này xác nhận là giá xi măng buộcphải tăng là còn do nguồn cung than đang gặp khó khăn, một số nhà máy không chủđộng được kế hoạch sản xuất nên phải giảm công suất hoặc tạm ngưng sản xuất.

Vào mùa xây dựng: Xi măng; thép tăng giá
Nhiều nhà máy xi măng không chủ động sản xuất do thiếu than

Theo báo cáocủa Vicem, tình hình cung ứng than trong tháng 8 và tháng 9/2010 gặp nhiều khókhăn, do nguồn cung cấp than hiện không đáp ứng được nhu cầu dẫn đến các đơn vịsản xuất  của Vicem đều trong tình trạng khan hiếm và ăn đong. Nhiều đơn vị đãphải cho dừng lò sản xuất vì không còn đủ than sản xuất khiến sản lượng giảm vàtình hình này chưa thể cải thiện được trong thời gian ngắn.

Dự kiến tuầntới, Công ty Thép Việt sẽ điều chỉnh giá thép tăng thêm khoảng 300.000 đồng/tấndo chi phí sản xuất đầu vào gần đây bắt đầu tăng nhẹ.

Theo Tổngthư ký Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nếu giá thép phế, phôi nhập khẩu tiếp tụctăng, cộng với tỷ giá USD biến động, khả năng giá thép trong nước sẽ tăng theotừ đây đến cuối năm là có thể xảy ra.
 
Theo VSA, các doanh nghiệp ngành thép trong nước hiện đang rơi vào tình trạngcạnh tranh khốc liệt do cung đã vượt xa cầu. Nhu cầu thép cả nước dao động ở mức5 triệu tấn/năm, nguồn cung lại đạt 8 triệu tấn.

TheoTH
Bee