Lúc 12g sáng nay13- 8, sau gần một tiếng đồng hồ thương thảo, điều chỉnh các điều khoản, ôngYang Kun Hsiang - tổng giám đốc Vedan - đã đặt bút ký vào biên bản cam kết bồithường thiệt hại của nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cùng ký vào bản camkết này có luật sư Nguyễn Thành Ngọc (được 40 luật sư tham gia vụ kiện Vedan ủyquyền), đại diện cho người dân bị thiệt hại và ông Trần Văn Cường - phó giám đốcSở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo đó, Vedan đồngý bồi thường số tiền hơn 53,619 tỉ đồng cho 1.255 hộ dân bị thiệt hại ở tỉnh nàyvà 500 triệu đồng thanh toán cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chi phí điều tra,xác minh thiệt hại.
Đại diện theo ủyquyền của 1.255 hộ nông dân đã khởi kiện cam kết thông báo, giải thích cho ngườidân chấp nhận mức bồi thường và rút lại toàn bộ đơn khởi kiện Vedan ngay sau khiVedan chuyển đủ số tiền bồi thường. Nếu phát sinh các khiếu nại về bồi thường sẽkhông thuộc trách nhiệm giải quyết của Vedan.
![]() |
Ông Yang Kun Hsiang - tổng giám đốc Vedan (bìa phải) - ký cam kết - Ảnh: Minh Luận |
Về thời hạn thanhtoán, các bên thống nhất chia làm hai đợt.
Đợt 1: chậm nhất7 ngày kể từ ngày ký Vedan sẽ phải chuyển 26,8 tỉ đồng (tương đương 50% số tiềntrên) tiền thiệt hại của nông dân và 500 triệu đồng chi phí điều tra, xác minhthiệt hại của UBND tỉnh vào tài khoản của UBND huyện Tân Thành tại Ngân hàngNông nghiệp và phát triển nông thôn Vũng Tàu.
Đợt 2: chậm nhấtngày 14-1-2011, Vedan phải chuyển dứt điểm số tiền còn lại.
Nhằm đảm bảo choviệc thanh toán số tiền đợt 2, Vedan phải được sự bảo lãnh thanh toán của Ngânhàng Bangkok chi nhánh TP.HCM (ngân hàng này do Vedan chỉ định). Thư bảo lãnhthanh toán của ngân hàng sẽ được Vedan gửi đến cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuchậm nhất trong vòng 7 ngày, kể từ ngày ký biên bản cam kết.
Khi đến thời hạnchi trả đợt cuối vào ngày 14-1- 2011, Ngân hàng Bangkok chi nhánh TP.HCM sẽchuyển tiền vào tài khoản của UBND huyện Tân Thành tại Ngân hàng Nông nghiệp vàphát triển nông thôn để chi trả cho người dân.
Ông Nguyễn VănHiến, phó giám đốc Sở Tư pháp Bà Rịa - Vũng Tàu, nói: “Nếu sau thời hạn cam kếtmà Vedan không chuyển được chứng thư bảo lãnh thì các luật sư sẽ tiến hành cácthủ tục tố tụng, kiện Vedan ra tòa”.
Luật sư NguyễnThành Ngọc, người được ủy quyền đại diện cho 1.255 hộ dân ký cam kết, cho biết1.255 hộ dân đã ủy quyền cho 40 luật sư (trong đó có luật sư Ngọc) đại diện họthực hiện các thủ tục pháp lý.
Để việc thỏa thuậnbồi thường được nhanh gọn, 39 luật sư còn lại đã ký giấy ủy quyền cho ông đứngra làm đại diện ký cam kết với Vedan. “Việc đại diện này là hoàn toàn hợp phápvà đúng luật” - luật sư Ngọc nói.
Cũng theo luật sưNgọc, việc mở chứng thư bảo lãnh tại ngân hàng rất chặt chẽ về mặt pháp lý vàkhông cần phải làm cam kết tại tòa án. Theo đó, ngân hàng đã giữ tiền của Vedanbằng chứng thư bảo lãnh thì dù Vedan có phá sản hay chuyển đổi cổ phần thì ngày14-1- 2011 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn nhận được số tiềntừ Ngân hàng Bangkok để trả cho dân.
Trao đổi với chúngtôi về suy nghĩ của mình sau khi ký cam kết bồi thường, ông Yang Kun Hsiang nói:“Qua cam kết này chúng tôi thấy sẽ rất thuận lợi trong việc giải quyết bồithường cho dân. Qua vụ việc này chúng tôi cũng rút ra được nhiều bài học kinhnghiệm. Cũng mong rằng người dân, chính quyền địa phương ủng hộ chúng tôi để cóđiều kiện sửa sai tiếp tục phát triển. Đây là vụ việc khá phức tạp nên thời giankéo dài chứ không phải Vedan cố tình dây dưa để kéo dài việc này”.
Trả lời nhận địnhvề cách làm của Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Yang Kun Hsiang cho biết: “Chúng tôihoàn toàn thấy thoải mái với cách làm của Bà Rịa - Vũng Tàu. Đôi bên mất rất ítthời gian để thương thảo, chỉnh sửa bản cam kết. Mong rằng nông dân sớm nhậnđược tiền bồi thường để ổn định cuộc sống, Vedan cũng làm xong nghĩa vụ để ổnđịnh sản xuất. Chúng tôi mong rằng cuộc thương thảo với TP.HCM vào lúc 16g hômnay cũng sẽ thuận lợi như vậy”.
Cũng trong sángnay, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, luật sư và đại diện tổ nhân dân bịthiệt hại vụ Vedan đã gặp gỡ bà con nông dân để thống nhất phương án nhận tiềnbồi thường. Theo đó, việc nhận tiền bồi thường sẽ được chia làm nhiều đợt theodanh sách đã có sẵn. Chính quyền chỉ đóng vai trò chứng kiến việc chi trả bồithường, còn tiền sẽ chuyển cho đại diện từng tổ nhân dân do họ đã bầu ra từtrước.
Tại buổi gặp gỡnày, hầu hết bà con nông dân thống nhất không kiện Vedan ra tòa nếu họ thực hiệnđúng cam kết.
|
Đồng Nai: tòađã tiếp nhận 3.143 đơn kiện Vedan
Chiều 13-8, HộiLuật gia Đồng Nai cho biết qua báo cáo từ các đoàn công tác đến nay có tổng cộng3.143 đơn kiện Vedan được nộp đến tòa án nhân dân huyện Long Thành, Nhơn Trạch(Đồng Nai). Hiện còn hơn 500 đơn kiện của các hộ dân bị thiệt hại đang được cácluật sư tư vấn pháp lý tiếp tục hoàn chỉnh và sẽ nộp đến tòa.
Trong ngày, cácnhóm luật sư tư vấn pháp lý cho người dân ở xã Phước Thái (huyện Long Thành) vàxã Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) vẫn tiếp tục công việc giúp dân hoànthiện hồ sơ và nói rõ với các địa phương nhận cho đến lá đơn kiện cuối cùng. Tạixã Long Thọ (Nhơn Trạch), các cán bộ xã đang khẩn trương rà soát và xét khoảng500 đơn kiện phát sinh để đầu tuần tới công khai danh sách và chuyển hồ sơ chođoàn luật sư tư vấn cho người dân nộp đơn kiện Vedan. Thông tin từ các đoàn côngtác cho hay khả năng trong tuần tới đơn kiện nộp đến tòa sẽ được hoàn thành.
Đến nay, UBND tỉnhĐồng Nai vẫn chưa có cuộc họp chính thức để trả lời Vedan về số tiền gần 120 tỉmà công ty này đã đồng ý bồi thường cho người dân Đồng Nai theo yêu cầu củatỉnh. Hiện văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã thông báo đến các cơ quan chuyênmôn và Vedan sẽ họp bàn về số tiền gần 120 tỉ vào chiều 16-8. Cuộc họp này UBNDtỉnh Đồng Nai sẽ trả lời yêu cầu của Vedan về việc tỉnh Đồng Nai nhận gần 120 tỉthì người dân bị thiệt hại của Đồng Nai không được khởi kiện Vedan ra tòa án.
Trao đổi với phóngviên, nông dân Nguyễn Lam Sơn cho biết sau khi tòa đã yêu cầu anh bổ sung thêmchứng cứ bị thiệt hại, những ngày qua anh ráo riết chuẩn bị và đã có thêm 3 nhânchứng giúp anh xác minh thiệt hại. “Vedan đã đòi bồi thường gần 120 tỉ nếu ainhận thì nhận còn cá nhân tôi vẫn kiện Vedan ra tòa. Vedan cò cưa từ 7 tỉ, 15tỉ, 30 tỉ, 60 tỉ, 70 tỉ rồi khi thấy dân kiện quá chịu không nổi đã bồi thườnggần 120 tỉ. Bao nhiêu ấy người dân mới biết Vedan đối xử ra sao với người dân bịthiệt hại rồi!” - anh Sơn cho biết.
Theo MinhLuận - HMi
Tuổi Trẻ