Sau hơn 10 năm thử nghiệm chuyên nghiệp, bóng đá VN đã có những bước
tiến rất đáng kể. Tuy nhiên, nói các CLB đã đáp ứng được các tiêu chí
của một CLB chuyên nghiệp thực sự, thì chưa ai làm tốt điều này. Đó là
lý do mà Quy chế cấp phép các CLB bóng đá chuyên nghiệp dựa trên khung
Quy chế mẫu của AFC để tổ chức thực hiện trước khi mùa giải 2013 khởi
tranh sẽ được thông qua.
Chiều
qua (27/9) tại trụ sở VFF, đã diễn ra Hội thảo Quy chế cấp phép CLB,
với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 28 đội bóng V.League cũng như hạng
Nhất. Vấn đề chính của Hội thảo chính là việc dựa trên Quy chế của AFC
đã cấp, để xác định những điều kiện cần và đủ cho 1 CLB được gọi là
chuyên nghiệp.
Theo ông
Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch VFF, đây chính là bước ngoặt cơ bản để
giúp các CLB phát triển theo hướng bền vững. Cụ thể, bắt đầu từ mùa giải
tới, các CLB phải đáp ứng được 5 tiêu chí bắt buộc theo quy định của
AFC là: Tiêu chí thể thao, cơ sở vật chất, tổ chức - nhân sự, pháp lý và
tài chính. “Chúng tôi nhận thấy rằng sự phát triển của bóng đá Việt
Nam còn thiếu những yếu tốt bền vững, thiếu những điều kiện đảo bảo cần
thiết”, ông Viễn cho biết.
![]() |
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: SN |
Với
Quy chế cấp phép CLB sắp được thông qua, VFF tin tưởng đây sẽ là một sự
khởi đầu mới và là bước ngoặt trong quá trình phát triển của bóng đá
VN.
Rõ ràng là sau những
cam kết về các giải đấu chuyên nghiêp sẽ bắt đầu được thực hiện từ mùa
giải 2013, VFF không muốn “mất mặt” với AFC. Tuy nhiên, dù đã có những
lộ trình cụ thể lên chuyên, nhưng trong bối cảnh bóng đá VN hiện tại,
nhiều người lo ngại VFF đang đốt cháy giai đoạn, hoặc buộc các CLB “chín
ép”. Ai cũng thấy, các CLB đã rất nỗ lực để thực sự “chuyên” bởi đó
chính là con đường tất yếu của phát triển.
Nhưng
dường như với bóng đá VN, đôi khi sự phát triển lại mang tính ngẫu
hứng, không bền vững. Chỉ mới năm trước, V.League mới có 10 CLB là doanh
nghiệp, trong khi một vài CLB không hề có lò đào tạo trẻ bởi cách làm
ăn xổi của mình. Hệ thống quản lý, điều hành hoàn toàn mờ nhạt, trong
khi điều kiện cơ sở vật chất như sân bãi, hệ thống chiếu sáng hay thậm
chí là phòng họp báo ở nhiều CLB cũng rất tạm bợ.
Đặc
biệt, trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện tại, việc cải thiện khả
năng tài chính cũng như kiểm soát tình hình tài chính ở các CLB không
phải chuyện đơn giản, nhất là khi mùa giải vừa qua đã có nhiều ông bầu
đã bỏ bóng đá hoặc tuyên bố sẽ rời bỏ bóng đá.
Rất
nhiều CLB thừa nhận còn chưa biết số phận đội mình như nào, chứ nói gì
tới việc phải đáp ứng tiêu chí này nọ. Về vấn đề này, ông Viễn khẳng
định VFF sẽ có những điều chỉnh phù hợp để giúp các đội bóng có được
hướng đi thích hợp nhất, dần tạo nên một hình ảnh khác.
“VFF đã nghiên cứu rất kỹ lương Quy chế cấp phép các CLB bóng đá chuyên nghiệp, dựa trên khung Quy chế mẫu của AFC để áp dụng trước tiên ở V.League từ mùa giải tới 2013. Tất nhiên cái gì mới cũng đều khó khăn nhưng chúng ta bắt buộc phải làm”, ông Phạm Ngọc Viễn nói.
“VFF đã nghiên cứu rất kỹ lương Quy chế cấp phép các CLB bóng đá chuyên nghiệp, dựa trên khung Quy chế mẫu của AFC để áp dụng trước tiên ở V.League từ mùa giải tới 2013. Tất nhiên cái gì mới cũng đều khó khăn nhưng chúng ta bắt buộc phải làm”, ông Phạm Ngọc Viễn nói.
Để
kiểm tra và giám sát chặt chẽ các CLB thực hiện đúng tiêu chí của AFC,
VFF và VPF đã tiến hành kiểm tra các CLB. Ngoài các nội dung kiểm tra
như: Mặt sân thi đấu, cầu môn, khu vực kỹ thuật, khu vực khán đài dành
cho VIP, phóng viên viết, CĐV đội nhà, CĐV đội khách, phòng họp báo,
phòng giám sát, phòng trọng tài và phòng thay đồ cầu thủ của 2 đội,… thì
lần này VFF và VPF sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn dựa
trên các tiêu chuẩn mà AFC quy định.
Ngay sau kết thúc đợt kiểm tra này, VPF sẽ tổng hợp, đánh giá tổng thể và đưa ra các yêu cầu khắc phục những mặt còn tồn tại về cơ sở vật chất của các sân trên cả nước.
Theo Vietnamnet