Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương cho biết trong tháng 10, lực lượng quảnlý thị trường, nhất là các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, HảiPhòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn đã tăng cường rà soát các điểm bán hàng đăng ký bìnhổn giá.
Đặc biệt, tại TPHCM, đội quản lý thị trường 2B đã kiểm tra 8 điểm bán hàng, kếtquả có 2 điểm làm đúng cam kết chương trình bình ổn (có băng rôn, niêm yết giá),2 điểm không có địa chỉ thực, 4 điểm có tên trong danh sách của doanh nghiệptham gia bình ổn nhưng không có hàng hóa, băng rôn. Qua kiểm tra, đội quản lýthị trường 12B cũng phát hiện một điểm bán trứng gà với giá cao hơn giá đăng kýbình ổn là 2.000 đồng/10 quả và một điểm không có địa chỉ thực theo danh sách.
![]() |
Một trong những điểm bán hàng bình ổn giá tại TP HCM (Ảnh minh họa) |
Cũng theo Cục Quản lý Thị trường, từ đầu tháng 10 đến nay, các siêu thị đã tănggiá hàng trăm mặt hàng, nhất là nhóm hàng nhập khẩu, do ảnh hưởng tỷ giá và chiphí nguyên liệu sản xuất, nhân công tăng. Các mặt hàng lương thực, thực phẩmtrong nước cũng bắt đầu bán với giá mới, như dầu ăn thuộc nhóm hàng được bình ổngiá, đã tăng thêm khoảng 5%.
- Ông Lưu Tiến Long, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, các vi phạm vềkinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu hàng kém chất lượng trên địa bàn Hà Nội thờigian qua vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các mặt hàng nội tạng thực phẩm nhậpkhẩu, điện thoại di động, quần áo, giầy dép, đồ chơi trẻ em… Các loại băng đĩahình, sách, ấn phẩm in ấn lậu đang có xu hướng tăng cao.
Trong quý III, các lực lượng chức năng của thành phố đã xử lý 2.741 vụ buôn bánhàng lậu, hàng cấm, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng kém chất lượng vớitổng số tiền phạt lên tới hơn 59 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng hóa là nội tạng độngvật vẫn được đưa vào thành phố với số lượng các xe bị bắt giữ từ 5-10 tấn, nộitạng sử dụng các chất bảo quản, chất lượng thấp vẫn chưa được kiểm soát ngănchặn hiệu quả.
Theo Phạm Tuyên
Tiền phong