Lãnh đạo ĐH ĐH Mỏ - Địa chất không biết"tìm từ đâu" 300 - 350 tỷ đồng để giải tỏa mảnh đất dành cho mình ở khu đôthị ĐH Đông Ngạc, Hà Nội.
Chủ trương didời các trường đại học, cao đẳng từ nội thành ra ngoại thành được Thủ tướngChính phủ phê duyệt cách đây 4 năm nhưng đến thời điểm này, việc triển khaivẫn “giậm chân tại chỗ”.
Một số trườnglàm đề án xin đất nhiều năm mới được duyệt nhưng khi có, lại tắc vì phải tựgiải phóng mặt bằng.
Theo Đề án quyhoạch mạng lưới các trường ĐH - CĐ giai đoạn 2006-2020, Nhà nước sẽ hỗ trợcác trường về đất đai. Diện tích tối thiểu với trường ĐH có quy mô 5.000 SVlà 10 ha. Những trường có khoảng 15.000 SV thì diện tích tối thiểu phải là30 ha và những trường có khoảng 25.000 SV thì diện tích của trường phải từ40 ha trở lên.
10 năm xinđất không xong
Theo PGS.TS PhạmHùng Cường, Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội, trước đây trường nằmtrong dự án quy hoạch khu ĐH nhưng thành phố Hà Nội không duyệt nên đến giờcũng chưa có đất để xây trường. Th.S Phạm Quang Đạt, Trưởng phòng Hành chínhtổng hợp, ĐH Công đoàn cũng cho hay: “Từ năm 2007, khi có thông báo của BộGD-ĐT về việc quy hoạch 1.000 ha đất ở tỉnh Hưng Yên làm khu đô thị ĐH,trường đã xin 28ha để xây trường nhưng đến giờ các thủ tục phê duyệt mớiđược hoàn thành”.
![]() |
Viện ĐH Mở nằm sâu trong ngõ nhỏ. Ảnh: Kim Anh |
Trong khi đó,PGS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng ĐH Luật TP HCM thông tin, “Từ năm 2007,trường đã có biên bản thoả thuận với UBND thành phố về việc xây dựng cơ sởmới tại cù lao Long Phước, quận 9. Đến nay, việc quy hoạch vẫn chưa đượcUBND quận 9 thực hiện xong”.
Chủ trương didời ĐH Kinh tế TP HCM cũng được bàn thảo từ 10 năm nay. Lúc đầu trường đượcgiao 70 ha tại Long Phước, quận 9, nhưng sau đó bị cắt giảm còn 50 ha và đếnnay, trường cũng chưa nhận được đất để xây cơ sở mới. Ngay cả dự án quyhoạch trường ĐH lớn nhất cả nước là khu ĐH QG TP HCM với hơn 600 ha nhưngsau 15 năm vẫn chưa thực hiện xong.
Nếu chuyện xinmãi không được đất, thì nhiều trường đã xin được đất cũng không sung sướngvì phải lo đền bù, giải tỏa mặt bằng. TS Nguyễn Mộng Hùng, Hiệu trưởng ĐHVăn hiến cho hay, năm 2007, trường được phía UBND TP HCMgiao 5,7 ha đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Sau khi tiếp nhận, nhàtrường xây dựng bản đồ thiết kế mô hình trường, lập ban quản lý dự án… Thếnhưng, đến nay vẫn chưa giải tỏa được một m2 đất.
“Khung giá TP HCM quy định đền bù giải tỏa tại khu vực này là 1,6 triệu mộtm2, nhà trường đã nâng mức đền bù nhưng người dẫn vẫn… lắc đầu. Trường kiếnnghị UBND TP HCM lập ban thu hồi đất, đền bù giải tỏa, trường đứng ra thanhtoán vậy mà kiến nghị gửi đi 2 năm vẫn chưa được hồi đáp”, TS Hùng nói.
Nhiều ĐH kháccũng gặp khó khăn trong việc “làm cho đất sạch”. Chẳng hạn, ĐH dân lập VănLang (TP HCM), dù được chính phủ giao 5,2 ha đất tại quận Gò Vấp từ tháng8/1998 nhưng sau 12 năm mới chỉ giải phóng được khoảng 70% mặt bằng.
ĐH Mỏ - Địa chất được Bộ GD-ĐT duyệt dự án giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹthuật tại khu đô thị ĐH Đông Ngạc. “Theo thời giá trước tháng 10/2009, dựtoán kinh phí đền bù hết khoảng 60 tỷ đồng nhưng đến nay, giá tăng lên gấp5-6 lần và nguồn kinh phí này trường không biết tìm từ đâu”, PGS.TS TrầnĐình Kiên, Hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất than thở.
|
Theo T.Trúc - M.Luân
Đất Việt