Clip: Chị gái phản ứng cực nhanh, cứu em trai thoát khỏi nguy hiểm

Một bé gái 12 tuổi đã lao đến giải cứu người em trai song sinh của mình khi thấy em bị nghẹn trong nhà ăn của trường.

Sự việc xảy ra vào ngày 19/5, tại một căng tin trường học ở Massachusetts, Mỹ.

Đoạn CCTV do Trường Công lập Leicester chia sẻ cho thấy, Charlie Loverme đang ngồi ăn trong căng tin thì đột nhiên bị nghẹn một miếng pho mát mozzarella.

Không biết mình nên làm gì tiếp theo nên cậu bé bắt đầu đi đi lại lại, cố gắng ho ra vật thể đang cản trở khí quản của mình nhưng vô ích.

Lúc này, Amelia, chị gái của Charlie đã phát hiện ra sự việc và lập tức lao tới ôm lấy em mình từ phía sau và thực hiện thao tác Heimlich. May mắn là nhờ phản ứng kịp thời của Amelia, Charlie đã cứu em mình thoát khỏi nguy hiểm.

"Tôi thực sự không biết mình phải làm gì, tôi chỉ cảm thấy mình phải giúp em ấy", Amelia nói với CBS Boston.

Sau khi đoạn clip ghi lại màn giải cứu em trai của Amelia được đăng tải lên mạng, đa số người xem đều ca ngợi hành động của người chị.

Theo Nguoiduatin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/clip-chi-gai-phan-ung-cuc-nhanh-cuu-em-trai-thoat-khoi-nguy-hiem-a609258.html

hóc dị vật

Bình luận