Clip: Đang nằm giả chết, hổ dữ bất ngờ bật dậy vồ gọn chó hoang

Nhờ chiêu giả chết, con hổ Bengal đã dễ dàng hạ gục được con chó hoang chỉ bằng một cú vồ.

Trong clip được ghi lại tại Công viên Quốc gia Ranthambore, Ấn Độ, một con hổ Bengal đang nằm bất động trên nền đất. Ngay sau đó, một con chó thản nhiên đi ngang qua con hổ mà không hề hay biết về mối nguy hiểm đang ở bên cạnh.

Thấy thời cơ tới, con hổ đột nhiên bật dậy, nhảy chồm tới tấn công chú chó chỉ bằng một cú vồ. Bị kẻ đi săn cắn chặt vào cổ, con chó đã phải bỏ mạng chỉ trong giây lát.

Hổ Bengal là phân loài hổ được tìm thấy nhiều nhất tại Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanma và miền nam Tây Tạng.

Trong tự nhiên, hổ Bengal là động vật ăn thịt thuần túy và chúng đi săn các loài động vật có kích thước từ trung bình tới lớn như lợn rừng, hươu đốm, nai, bò tót, trâu nước và trâu rừng Tây Tạng... Không chỉ vậy, hổ Bengal còn dám săn bắt cả voi châu Á và tê giác Ấn Độ non.

Hổ Bengal ưa thích đi săn về đêm, nhưng cũng thức dậy vào thời gian ban ngày. Trong thời gian ban ngày, sự che phủ của cỏ voi cao lớn, rậm rạp tạo ra cho chúng một lớp ngụy trang tốt. Hổ Bengal giết con mồi bằng cách chế ngự chúng và cắn đứt tủy sống hoặc sử dụng cú cắn vào cổ làm nghẹt thở đối với con mồi lớn.

Loài động vật này nằm trong danh mục loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế từ năm 2008. Ước tính có chưa đến 2.500 cá thể sót lại trong tự nhiên vào năm 2011. Hổ Bengal bị đe dọa bởi nạn săn trộm, mất và phân mảnh môi trường sống.

Được biết, Ấn Độ là nơi sinh sống của 70% dân số hổ trên toàn thế giới. Cơ quan Bảo tồn Hổ quốc gia (NTCA) của Ấn Độ đã cho xây dựng 50 khu bảo tồn hổ vào năm 1973 để bảo vệ loài động vật nằm trong danh sách bảo tồn này.

Theo Nguoiduatin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/clip-dang-nam-gia-chet-ho-du-bat-ngo-bat-day-vo-gon-cho-hoang-a559900.html

thế giới động vật

Bình luận