Nhóm cổ phiếu thép đãđuối sức, nhóm cổ phiếu bất động sản rục rịch tăng giá. VN-Index runglắc mạnh tại vùng 515 - 520 điểm song đang có dấu hiệu hồi phục vào cuốiphiên.

Trong báo cáo đầu ngày củaSSI, trên thị trường tiền tệ, tổng lượng tiền bơm ra và hút vào qua OMO làcân bằng trong những tuần qua.

Lãi suất trên thị trường liênngân hàng vẫn duy trì ở mức thấp cho thấy các ngân hàng đang có trạng tháithanh khoản tốt. Khối lượng bơm ra trên OMO vào ngày 5/4 là 9500 tỷ và 6/4là 6600 tỷ, tăng khá so với 2 phiên cuối tuần trước.

Tuy nhiên do các NHTM bị hạnchế sử dụng nguồn tiền từ thị trường liên ngân hàng và OMO để cho vay nêntác dụng giảm lãi suất cho vay sẽ khó thấy trong ngắn hạn.

Sau phiên giao dịch mạnh hômqua 6/4 khi VN-Index đã có thời điểm chạm gần tới mốc 520 điểm, các nhà đầutư đã mạnh tay chốt lời khiến giao dịch lên tới hơn 68 triệu cổ phiếu và VN-Indexđóng của chỉ tăng nhẹ 0,5 điểm.

VN-Index dao động quanh ngưỡng 515 điểm

Mở cửa phiên giao dịch sángnay 7/4, VN-Index tiếp tục tăng nhẹ vào đầu phiên, với mức tăng 0,88 điểmlên 516,21 điểm (mức tăng 0.17%). Khối lượng giao dịch đạt 3,76 triệu cp (phiêntrước đạt hơn 7 triệu cp); tương đương 148,61 tỷ đồng.

Sang đợt 2, VN-Index đã cólúc giảm xuống 513 điểm sau đó lại phục hồi trở lại. Tính tại thời điểm 10h,chỉ số này đang tăng nhẹ 0,56 điểm. Toàn thị trường hiện đang có 95 mã tănggiá, 65 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

Trong số 25 mã tăng trần,hiện có NBB có mức giá 84.000 đồng/cp; TIC giá 61.000 đồng/cp; một số pennystocks khác sau một thời gian “chạy đua” cũng ở mức giá khá cao sáng nay đãbắt đầu bị bán mạnh như KSS, KSH, NVN…

Nhóm cổ phiếu thép hiện cònduy nhất PHT tăng trần, TLH đứng giá, VIS, SMC giảm điểm.

Trong nhóm bluechips, SSIgiảm 300 đồng, STB tăng nhẹ 100 đồng, nhóm các cổ phiếu bất động sản hầu hếtđều tăng điểm như NBB (tăng trần), D2D (tăng trần); NTL tăng 4000 đồng; HDGđầu phiên tăng nhẹ lên 156.000 đồng, hiện đang giao dịch tại giá tham chiếu154.000 đồng/cp.

Theo Phương Mai -Quốc Thắng
VN-Index dao động quanh ngưỡng 515 điểm