Gần 40 năm chung sống hạnh phúc, ông Lý và bác Vương không ngờ "đồng cam cộng khổ" lại đến theo cách đặc biệt - cả hai cùng được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà đang ngày càng phổ biến tại các bệnh viện.

Cuộc sống hưu trí của họ vốn bình yên, cho đến một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ như "hòn đá ném vào mặt hồ", phá tan sự yên ả ấy.

Cặp đôi lần lượt trở thành "con mồi" của ung thư phổi

"Giống như ếch luộc trong nước ấm, chúng tôi chẳng nhận ra mối nguy đang đến", bà Vương chia sẻ. Tháng 6 năm nay, sau đợt sốt kéo dài, bà chụp CT ngực và phát hiện khối u đặc đường kính 1.1cm ở thùy dưới phổi trái. Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật nội soi cắt bỏ thùy phổi, xác nhận là ung thư biểu mô tuyến xâm lấn may mắn chưa di căn hạch.

Nhưng báo động sức khỏe chưa dừng lại. Một tuần sau khi bà Vương xuất viện, con gái kiên quyết đưa ông Lý đi chụp CT. Kết quả khiến cả nhà choáng váng: khối u 1.9cm hiện rõ ở phổi phải.

Đáng lo hơn, ông Lý có tiền sử hút thuốc hàng chục năm khiến phổi tổn thương nặng. Bác sĩ lắc đầu: "Hiện chưa đủ điều kiện phẫu thuật". Cả gia đình như nghe tim mình nặng trĩu, cô con gái bật khóc.

Sau 2 tuần tập thở bỏ hẳn thuốc lá, phổi ông Lý đã cải thiện đủ để phẫu thuật. Kết quả sinh thiết cũng là ung thư xâm lấn. Giờ đây, hai vợ chồng thường nhắc nhau: "Vượt qua cửa ải này, phải trân trọng sinh mệnh hơn".

Vợ chồng lần lượt phát hiện cùng mắc một loại ung thư vấn đề nằm ở thói quen của chồng

Mối nguy ẩn trong thói quen hàng ngày

Tại sao hai vợ chồng cùng mắc ung thư phổi? Chuyên gia chỉ rõ: thói quen xấu và môi trường ô nhiễm khiến các cặp đôi cùng phát hiện u phổi ngày càng tăng. Riêng Bệnh viện Nhị Quận ở Trung Quốc đã tiếp nhận gần 10 cặp như vậy trong 5 năm qua.

Ông Lý nghiện thuốc 40 năm, mỗi ngày 2 bao, còn bà Vương sống chung với khói thuốc thụ động. Thêm vào đó, vai trò nội trợ khiến bà thường xuyên tiếp xúc với khói dầu trong không gian bếp chật hẹp. Những yếu tố này đã trở thành tác nhân gây bệnh.

Bác sĩ giải thích: "Hút thuốc là yếu tố nguy cơ hàng đầu, 90% ca ung thư phổi liên quan đến hút thuốc chủ động hoặc thụ động. Người sống cùng người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 20-30%". Ngoài ra, ô nhiễm không gian sống như khói bếp, formaldehyde từ vật liệu xây dựng, khí radon từ đá hoa cương cũng có thể dẫn đến ung thư.

Với sự gia tăng ý thức khám sức khỏe định kỳ, nhiều "nốt phổi" được phát hiện sớm. Chuyên gia khuyến cáo: "Đừng bỏ qua nốt phổi nhưng cũng không nên hoảng sợ thái quá, hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá chính xác".

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán y khoa. Nếu có triệu chứng bất thường, vui lòng thăm khám bác sĩ chuyên khoa!

Theo Thương trường