“Bầu Tiến lộng hành, lươn lẹoquá đáng. Trong show diễn của Chế Linh, ông Tiến vẫn lên sân khấu với tư cách làBTC. Như vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã bị lừa?” – Nhạc sĩ Phó Đức Phương phátbiểu.


Chiều qua (15/11), Trung tâm bảovệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có cuộc gặp gỡ báo giới để chiasẻ về tình hình trả tiền tác quyền của các show diễn trong thời gian vừa qua.Một trong những vấn đề được nổi cộm được đưa ra trong cuộc gặp gỡ này là tìnhtrạng chây ì, lách luật, không hoàn thành nghĩa vụ tác quyền.

Theo sự thống kê của Trung tâmnày thì trong tháng 11/2011 chỉ có khoảng 10% các đơn vị biểu diễn hoàn thànhđúng nghĩa vụ tác quyền của mình. Con số này thực sự quá nhỏ với tình hình biểudiễn nghệ thuật như hiện nay. Nhạc sĩ Phó Đức Phương - GĐ Trung tâm cho rằng,nhiều bầu sô hiện tại đã không coi nhạc sĩ – chủ nhân sáng tạo ca khúc ra gì.

Vụ show Chế Linh: Cục Nghệ thuật Biểu diễn bị lừa?
Nhạc sĩ Phó Đức Phương 


Ông dùng những từ như đau lòng, buồn tủi và bẽ bàng để nói về tình trạngđi đòi tiền tác quyền hiện nay. Xin nhắc lại là “đòi” thứ vốn phải thuộcvề những người đã ủy quyền cho VCPMC thay mặt lĩnh – là công sức, tâmhuyết và sự sáng tạo của nghệ sĩ.

Theo người đứng đầu VCPMC, hiệntại, các bầu sô có nhiều chiêu để phớt lờ nghĩa vụ của mình với các tác giả nhưxin ít nhưng biểu diễn nhiều tác phẩm. Hoặc biểu diễn số buổi nhiều hơn bìnhthường hoặc kỳ kèo đưa ra mức giá không thể chấp nhận được. Tình trạng chây ì,nợ mà không trả tiền như một căn bệnh kinh niên, không có thuốc chữa.

Không thể không nhắc tới bầuHoàng Tiến, người làm show Chế Linh, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, bầu sôHoàng Tiến thời gian qua đã nhiều lần nợ mà không trả, khi bị “đòi” ở công tynày thì lại chuyển sang tổ chức bằng công ty khác.

Trong đó, cho đến nay, ông bầunày vẫn nợ tiền ở một số show như Liveshow Quang Lê – Minh Tuyết tại Hải Phòng,Đà Nẵng (tháng 3/2011 và tháng 7/2011), Qua cơn mê của Đàm Vĩnh Hưng tại Hà Nội(tháng 7/2011) và giờ đây là liveshow Chế Linh.

Riêng liveshow Tuấn Vũ - 10 năm tái ngộ, ông Phương phải đến tận Nhà hát Lớn để“đòi” tiền tác quyền ca khúc.

Với liveshow gây ầm ĩ trong thờigian vừa qua của ca sĩ Chế Linh, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết dù liveshowdiễn ra ngày 12/11 nhưng đến tận 18 giờ 30 ngày 11/11, ông Nông Xuân Ái, Giámđốc Nhà hát Ca múa nhạc dân ca Việt Bắc, mới đến trung tâm làm việc và “mặc cả”mức bản quyền cho 10 bài hát trong chương trình (sáng tác của Chế Linh khôngtính) là 3 triệu đồng, tức khoảng 300.000 đồng/bài, bằng đúng một chiếc vé VIPcủa đêm diễn. Theo nhạc sĩ Phó  Đức Phương cho rằng đây là mức giá “không thểchấp nhận được”.

Theo tính toán của ông Phương,với gần 4.000 vé bán ra trong liveshow Chế Linh tại Hà Nội có giá từ 500.000 - 3triệu đồng/vé,  giá trung bình là 1 triệu/vé, số tiền thu được khoảng gần 4 tỉđồng. VCPMC chỉ đề nghị nhà tổ chức trả 5% của 50% số tiền bán vé, vì coi nhưshow diễn bị ế nhưng đề nghị này không được bầu sô chấp nhận. Ông Phương chorằng, đây là một động thái "vô cùng lươn lẹo".

Vụ show Chế Linh: Cục Nghệ thuật Biểu diễn bị lừa?
Việc bầu Hoàng Tiến đứng trên sân khấu đêm nhạc Chế Linh 12/11 vừa qua trao tiền từ thiện với tư cách là đại diện nhà tổ chức chương trình dấy lên câu hỏi, thực chất Quyên Gia Bình và nhà hát ca múa nhạc dân ca Việt Bắc có vai trò gì trong vụ thoát hiểm lệnh cấm của Sở đối với công ty Bích Ngọc. 

Theo quy định, đơn vịbiểu diễn phải xin phép trước ba ngày mới được biểu diễn các tác phẩm.Việc ông Xuân Ái chỉ lên Trung tâm tác quyền trước một ngày cho thấy sựthiếu tôn trọng của những người tổ chức show diễn này đối với các tácgiả và luật định.

Trước đó, trong show diễn hôm21/10, với khoảng hơn 20 ca khúc được biểu diễn, VCPMC cũng trừ hẳn một nửa sốbài cho bầu Tiến vì cho rằng 10 bài đó do Chế Linh sáng tác dưới bút danh TúNhi. Tuy nhiên, bầu Tiến vẫn chỉ trả ở mức 150.000đ/ bài, tức là chỉ trả 1,5triệu đồng cho các nhạc sĩ và nộp ở Thanh Hóa.

Bàn về việc cấp phép của Cục NTBDđối với trường hợp vụ Chế Linh và một số vụ khác, nhạc sĩ Phó Đức Phương chorằng hiện nay các cơ quan cấp phép vô tình hoặc cố ý đã đứng về phía cố tình viphạm pháp luật bằng cách bật đèn xanh cho các chương trình biểu diễn chưa hoặckhông nộp tiền tác quyền.

Kết luận vụ việc này, ông Phươngcười chua chát: “Tôi đau lòng khi những chương trình có ban tổ chức cố tình bấtchất dư luận, bất chấp luật pháp để "lươn lẹo" Nhưng trung tâm biết làm sao bâygiờ, lại phải gửi công văn và chờ đợi thôi. Đến Sở Văn hóa còn bó tay nữa là"".


Theo VTC