2 chị em ruột cầm đầu băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở Sài Gòn

Hai chị em ruột cùng đồng bọn lập băng nhóm để cùng nhau trà trộn rồi thực hiện các vụ móc túi, trộm cắp tài sản của khách khi đứng chờ hoặc đi trên xe buýt.

Hai chị em ruột cùng đồng bọn lập băng nhóm để cùng nhau trà trộn rồi thực hiện các vụ móc túi, trộm cắp tài sản của khách khi đứng chờ hoặc đi trên xe buýt.

Ngày 29/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang giữ nhóm đối tượng gồm: Vũ Văn Tú (thường gọi là Út, SN 1962), Trần Văn Thành (thường gọi là Tèo, SN 1972), Lương Đức Thành (SN 1958, hiện sống lang thang) và hai chị em ruột Nguyễn Thị Thủy (SN 1969), Nguyễn Thị Hiền (SN 1970, ngụ tỉnh Thừa Thiên- Huế, trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

2 chị em ruột cầm đầu băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở Sài Gòn-1

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận khoảng tháng 6/2019, hai chị em ruột là Thuỷ - Hiền, Tú cùng ngồi uống cà phê dưới chân cầu Bình Triệu thì Thuỷ nói không có tiền mua sắm và đóng tiền học cho con. Thuỷ nảy sinh ý định móc túi của khách đi xe buýt mang bán lấy tiền nên bàn với Hiền và Tú.

Sau đó, nhóm rủ thêm Thành, Tèo cùng lập nhóm để đi trộm cắp tài sản. Chúng phân chia nhiệm vụ Hiền, Tú làm nhiệm vụ xô đẩy để khách mất cảnh giác, còn Thuỷ thực hiện việc móc trộm tài sản.

2 chị em ruột cầm đầu băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở Sài Gòn-2

Tang vật vụ án.

Khoảng 4h30 ngày 22/7, Tú lấy xe máy chở 2 chị em Thuỷ, Hiền từ cầu Bình Lợi qua 1 quán cà phê ở chợ Bình Triệu. Sau khi uống xong cà phê, Tú chở cả 2 tới trạm chờ xe buýt gần cổng trước bến xe miền Đông. Lúc này, Tèo chở Thành tới để giúp sức.

Ít phút sau, nhóm thấy chị L.Th.P.Th. (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai) bỏ ĐTDĐ trong túi áo khoác định lên xe buýt số 8 đi về ký túc xác Đại học Quốc Gia. Lúc này, Tú và Hiền dàn cảnh xô đẩy chị T.. Lợi dụng, Thủy lẻn tới móc túi lấy chiếc ĐTDĐ của nạn nhân rồi lập tức xuống xe. Lấy được tài sản, Thuỷ đưa cho Tú giữ và nhóm rời khỏi hiện trường.

Khi nhóm đi tới trạm chờ xe buýt dưới chân cầu Bình Triệu thì chờ để tiếp tục hành động. Khoảng 5h30 cùng ngày, nhóm phát hiện chị L.H.N.T. (SN 1992, ngụ tỉnh Khánh Hoà) bỏ ĐTDĐ trong túi quần đang lên xe buýt số 93 để đón về công viên 23-9.

2 chị em ruột cầm đầu băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở Sài Gòn-3

Phương tiện gây án.

Lúc này, Tú và Hiền tiếp cận vờ chen lấn, Thuỷ vội lên móc chiếc ĐTDĐ của chị T. rồi tẩu thoát. Toàn bộ hành vi của nhóm đã lọt vào tầm mắt của trinh sát Công an quận Bình Thạnh.

Khi nhóm đi tới khu vực công viên quận Bình Thạnh để chuẩn bị chia tài sản lấy được thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Riêng 2 nạn nhân cũng đã trình báo công an sau đó.

Bước đầu, nhóm khai báo như trên tuy nhiên công an tình nghi băng nhóm này gây ra nhiều vụ án khác nên đề nghị ai từng là nạn nhân tới trụ sở công an trình báo để phục vụ việc điều tra. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo Nhịp Sống Việt


trộm cắp tài sản

dàn cảnh móc túi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.