ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt

Mặc dù thời tiết nắng oi bức nhưng không ít người vẫn ra biển Vũng Tàu để tắm lúc 12h trưa. Trong khi đó, hàng trăm gia đình ẵm theo con nhỏ lấy bãi cỏ làm nhà, tranh thủ chợp mắt để chiều xuống biển tắm mát.

Theo ghi nhận của chúng tôi trưa 10/4, hàng ngàn du khách đã đổ về thành phố biển Vũng Tàu để vui chơi dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày là dịp để các gia đình đưa con em đi tắm biển, nghỉ ngơi sau một thời gian dài chịu tác động của dịch Covid-19.

Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng vẫn có rất đông người dân đổ xuống biển để tắm, chủ yếu tập trung ở Bãi Sau kéo dài khoảng 5km. Trong khi đó, nhiều hộ gia đình đã chuẩn bị sẵn áo mưa, trải bạt xuống các bãi cỏ để nghỉ ngơi, ăn uống.

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-1
Thời tiết lúc 13h nắng nóng vẫn không ngăn được hàng ngàn người đổ xuống biển Vũng Tàu

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-2ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-3ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-4ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-5
Nhiều em nhỏ thích thú khi được bố mẹ đưa đi tắm biển, tuy nhiên không ít em tỏ vẻ mệt mỏi vì thời tiết quá oi bức

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-6
Không khí nhộn nhịp ở bãi Sau biển Vũng Tàu

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-7ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-8
Nhiều gia đình tranh thủ trải bạt để nghỉ ngơi

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-9
Một gia đình mệt mỏi nằm nguyên trên bãi cỏ chờ trời mát... để tắm biển

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-10ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-11ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-12ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-13
Nhiều người tranh thủ ngủ 1 giấc trước khi xuống biển "du lịch"

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-14
Việc ăn uống ngay tại bãi cỏ, trải bạt cũng đã được lực lượng chức năng nhắc nhở

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-15ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-16ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-17
Tuy nhiên người dân vẫn "cố tình" ngồi nghỉ ngơi, ăn uống vì không biết đi đâu giữa trời nắng gắt lúc 13h

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-18
Xe gắn máy dựng dưới lòng đường ở khu vực bãi Sau

ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-19ẢNH: Hàng ngàn người dân nằm vạ vật ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật, trẻ nhỏ mệt mỏi giữa trời nắng gắt-20
Các con hẻm dẫn vào khu nhà trọ, khách sạn luôn tấp nập người, giá phòng đơn cũng được nâng lên từ mức 200 ngàn (ngày thường) lên 600-800 ngàn

 

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/anh-hang-ngan-nguoi-dan-nam-va-vat-o-bai-co-de-cho-tam-bien-vung-tau-chieu-chu-nhat-tre-nho-met-moi-giua-troi-nang-gat-22022104144837422.htm

Vũng Tàu

tắm biển

Giỗ Tổ Hùng Vương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.