Bé gái 10 tuổi trong tiệm cầm đồ bị cướp đâm đã tử vong

Bé Tr đang ở trong nhà một mình thì bị Việt đâm vào bụng để cướp tài sản. Nạn nhân đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Bé Tr đang ở trong nhà một mình thì bị Việt đâm vào bụng để cướp tài sản. Nạn nhân đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Bé gái 10 tuổi trong tiệm cầm đồ bị cướp đâm đã tử vong-1

Căn nhà nơi cháu Tr bị đâm.

Ngày 9/1, Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận bệnh nhi Nguyễn Thị Tr (10 tuổi, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tử vong sau 5 ngày điều trị. Thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Bé Tr là nạn nhân trong vụ cướp tiệm xảy ra vào ngày 4/1 ở tiệm cầm đồ của gia đình.

Thời điểm đó, cháu Tr đang ở nhà một mình thì Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú xã Phú Diên) giả làm khách đi vào để cầm cố tài sản. Anh ta phát hiện cháu Tr có đeo dây chuyền vàng nên đã dùng dao đâm vào bụng cháu 2 nhát.

Việt cướp sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra bắt giữ Việt vào khoảng 22h cùng ngày khi anh ta đang ở nhà cách hiện trường khoảng 2km.

Cháu Tr được người dân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Theo Trí Thức Trẻ


tiệm cầm đồ

đâm tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.