Gia đình xin cộng đồng chia sẻ, tìm giúp bé trai 16 tháng tuổi đột nhiên mất tích khi đang chơi trước nhà ở Biên Hòa

Đang chơi trước nhà cùng các chị thì bé Phạm Hồng Phúc đột nhiên mất tích khiến gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi.

Đang chơi trước nhà cùng các chị thì bé Phạm Hồng Phúc đột nhiên mất tích khiến gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi.

Chiều 15/12, trao đổi với chúng tôi, người thân bé Phạm Hoàng Phúc (16 tháng tuổi, ngụ phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) cho biết đến thời điểm hiện tại, gia đình đang rất hoang mang khi vẫn chưa tìm thấy bé Phúc.

Gia đình xin cộng đồng chia sẻ, tìm giúp bé trai 16 tháng tuổi đột nhiên mất tích khi đang chơi trước nhà ở Biên Hòa-1

Hình ảnh bé Phạm Hoàng Phúc (16 tháng tuổi) trước khi mất tích, rất mong quý độc giả chia sẻ thông tin để tìm kiếm bé Phúc.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, bé Phúc chơi đùa trước sân cùng với các chị thì không biết chạy đi đâu lạc mất. Nơi Phúc mất tích chỉ cách con sông khoảng 10m nên khiến gia đình càng thêm lo lắng.

Sau khi phát hiện Phúc bị mất tích, người nhà chia nhau đi tìm nhưng không thấy. "Gần một ngày tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy bé, giờ gia đình đang rất rối, chỉ mong cháu không có chuyện gì xảy ra, sớm tìm được để trở về nhà", người thân của bé Phúc chia sẻ.

Liên hệ phía Công an phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, đơn vị xác nhận có nhận được đơn trình báo của gia đình về việc bé Phạm Hoàng Phúc mất tích. Hiện tại cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm bé Phúc.

Rất mong quý độc giả gần xa nếu phát hiện bé Phúc ở đâu xin vui lòng liên hệ Công an phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc gọi cho gia đình bé thông qua số điện thoại: 0848150889.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

THEO NHỊP SỐNG VIỆT 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/gia-dinh-xin-cong-dong-chia-se-tim-giup-be-trai-16-thang-tuoi-dot-nhien-mat-tich-khi-dang-choi-truoc-nha-o-bien-hoa-220191512181841828.htm

mất tích bí ẩn


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.