Bộ Công an phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn bàn nhau tổ chức đánh bạc online thông qua trò chơi Baccarat, sử dụng tiền điện tử để thanh toán.

Đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu đã bị Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an triệt phá.

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng-1Đỗ Ngọc Hà (áo trắng). Ảnh: M.H.

"Cơ quan điều tra đã tạm giữ Hà và một số nghi phạm để mở rộng điều tra. Nhóm này giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng", đại diện Cục C02 cho hay.

Theo cảnh sát, tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) bàn nhau tổ chức đánh bạc và đánh bạc online thông qua trò chơi Baccarat, sử dụng tiền điện tử để thanh toán.

Sau khi lập trang web cp.starcsn..., Hà kết nối với nhà cái game casino đổi thưởng có máy chủ ở nước ngoài. Để tham gia, người chơi phải nạp tiền để quy đổi thành tiền điện tử rồi đặt cược trên trang web này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống đặt cược trên hoạt động từ đầu tháng 10 và thu hút nhiều thành viên lập tài khoản để tham gia đánh bạc trên mạng.

Ngoài Hà và Sơn, ngày 28/10, cơ quan điều tra đã triệu tập 15 người khác (5 nam, 10 nữ) tham gia đường dây trên để tiếp tục sàng lọc, làm rõ vai trò liên quan vụ án. Trong số này, Đỗ Ngọc Hà có 4 tiền án và 2 tiền sự.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/bo-cong-an-pha-duong-day-danh-bac-30000-ty-dong-post1275041.html

cờ bạc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.