Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc trưa mùng 2 Tết

Trưa mùng 2 Tết, người dân đi du xuân khiến đường Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc. Lực lượng thuộc Cục CSGT đã bố trí tại đây để phân luồng trên tuyến.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ 14h ngày 12/2 đến 10h ngày 13/2 (mùng 2 Tết), cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 14 người.

So với cùng kỳ Tết Nguyên Đán Canh Tý, các chỉ số trên giảm mạnh (giảm 6 vụ, giảm 9 người chết và giảm 4 người bị thương).

Cũng thời điểm trên, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý 1.981 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 2,4 tỷ đồng, tạm giữ hơn 600 phương tiện các loại, tước 287 bằng lái. Trong đó có 258 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc trưa mùng 2 Tết-1
CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều mùng 1 Tết. Ảnh: H.Q.

Theo đại diện Cục CSGT, trong ngày mùng 2 Tết, thời tiết nắng ấm, người dân đi vui xuân nhiều dẫn đến nhiều tuyến cao tốc có lưu lượng tăng cao. Cụ thể, cao tốc TP.HCM - Trung Lương đạt trên 34.000 lượt phương tiện, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt 17.821 lượt phương tiện; tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đạt lưu lượng 32.172 lượt phương tiện.

Tại Hà Nội, khoảng 10h ngày 13/2, đường Vành đai 3 trên cao và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ùn tắc cục bộ theo hướng đi Hà Nam. Theo ghi nhận của Zing, các phương tiện phải di chuyển chậm từ nút giao Vành đai 3 tới trạm thu phí Liêm Tuyền. Lực lượng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã chủ động phân luồng. Tới khoảng 12h cùng ngày, giao thông trên tuyến thông suốt trở lại.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc trưa mùng 2 Tết-2
CSGT phối hợp cùng đơn vị khai tác tuyến phân luồng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trưa mùng 2 Tết. Ảnh: H.Q.

Cục CSGT nhận định vào ngày cuối đợt nghỉ Tết Tân Sửu lưu lượng phương tiện về Hà Nội và TP.HCM sẽ rất lớn. Vì vậy, cơ quan này khuyến cáo người dân sắp xếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp. “Nếu phải di chuyển trong điều kiện tắc đường, tài xế cần kiên nhẫn, chú ý nhường đường và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng”, đại diện Cục CSGT nói.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/cao-toc-phap-van-cau-gie-un-tac-trua-mung-2-tet-post1183604.html

Tết Tân Sửu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.