- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chê bai người khác xấu, ngực lép có thể bị phạt tù đến 5 năm
Người ta vẫn thường coi những lời chê bai về ngoại hình người khác là vô hại, chỉ là đùa cợt cho vui.
Chê bai ngoại hình người khác được coi là một hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự
Đánh giá về ngoại hình người khác bằng cách buông những lời nói chê bai khiếm khuyết trên cơ thể của họ là điều có thể gặp thường xuyên trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt trên các trang mạng xã hội, khi người bình luận có thể thoải mái viết những gì mình muốn mà người khác không biết thì những lời miệt thị về ngoại hình người khác lại càng phổ biến hơn.
"Béo thế", "màn hình phẳng", "2 lưng", "xấu quá",... là những lời chê bai thường thấy, nhưng đây là những lời nói có tính "sát thương", khiến người khác cảm thấy khó chịu, bị xúc phạm. Theo điều tra, nếu bị chế giễu nhiều quá còn khiến người đó bị trầm cảm, có thể tìm đến cái chết.
Rõ ràng có thể thấy, dù không ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, sức khỏe nhưng những lời chế giễu, chê bai ngoại hình người khác cũng là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó, có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. Dù nhiều người coi đó chỉ là sự trêu đùa vui vẻ nhưng chúng để lại những hậu quả khó lường bởi người nói sẽ không biết người nghe sẽ cảm thấy khó chịu, mặc cảm như thế nào.
Dù là trêu đùa nhưng những lời chê bai về ngoại hình cũng khiến người đó thấy mặc cảm (Ảnh minh họa)
Pháp luật đã quy định rõ ràng, danh dự và nhân phẩm của mỗi người được pháp luật bảo vệ và không được bất cứ ai có thể xâm phạm đến nó. Bởi vậy, có thể thấy, việc dùng ngôn ngữ, cử chỉ… để miệt thị ngoại hình của người khác là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, dù cho đó có là ông bà, bố mẹ. Và đến một mức độ nghiêm trọng nào đó có thể sẽ bị xử lý rất nặng.
Cụ thể tại Điều 20 Hiến pháp 2013 và Điều 34 Bộ Luật dân sự 2015 có ghi rõ:
Điều 20:
1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
Có thể bị phạt đến 5 năm tù
Không chỉ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà người nào miệt thị ngoại hình người khác còn phải bồi thường thiệt hại cho người bị xúc phạm, bôi nhọ, chế giễu.
Theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, nếu người nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thì phải bồi thường thiệt hại cho người đó. Cụ thể, các mức bồi thường gồm:
- Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
- Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do hình vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác gây ra.
Những chi phí này các bên có thể thỏa thuận với nhau. Nếu không thỏa thuận được thì tối đa không quá mười lần mức lương cơ sở.
Hãy góp ý với người khác bằng những lời lẽ tinh tế (Ảnh minh họa)
Bên cạnh đó, người chê người khác béo cũng vi phạm điều khoản làm nhục người khác, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
Trong trường hợp mức độ hành vi nặng, lời lẽ sử dụng có tính chất làm nhục người khác, hành vi này dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, thì người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình theo Điều 155 Bộ luật hình sự 2015, hành vi này có thể phạt tù đến 5 năm.
Như vậy, dù là vui đùa hay như nào thì hậu quả dành cho người đi chê bai, miệt thị ngoại hình người khác là có thể phải chịu phạt rất nặng. Bởi vậy, khi thực sự muốn góp ý để người khác tốt hơn, mọi người nên sử dụng từ ngữ một cách tinh tế, thông minh để khiến đối phương không cảm thấy khó chịu và không vi phạm pháp luật.
Theo Khám phá
-
Thời sự18 phút trướcChỉ trong thời gian ngắn, 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ngãi, TP HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai và Bình Thuận.
-
Xã hội9 giờ trướcTăng hệ số trượt giá BHXH năm 2023, người lao động không cần chờ 2 năm để giám định lại sức khoẻ do tai nạn lao động... là những chính sách về BHXH có hiệu lực từ tháng 2/2023.
-
Xã hội10 giờ trướcLãnh đạo TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết cổng chào trang trí Tết Quý Mão 2023 tại khu vực gần cầu Trần Phú vừa bị sập vào tối 27-1 (mùng 6 Tết).
-
Xã hội10 giờ trướcSự việc xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 27/1 tại cầu Chương Dương (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm.
-
Xã hội10 giờ trướcNgười đàn ông lớn tiếng chửi bới tại chốt kiểm soát nồng độ cồn tối mùng 2 Tết đã bị cảnh sát triệu tập đến làm việc.
-
Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023Xã hội10 giờ trướcNgày mùng 6 Tết Quý Mão (27/1), Phủ Tây Hồ (Hà Nội) rất nhộn nhịp người đi lễ đầu năm.
-
Xã hội11 giờ trướcTrên xe khách từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu, 3 bà cháu vì không đủ tiền trả tiền vé nên đã bị nhà xe bỏ xuống dọc đường.
-
Xã hội11 giờ trướcNgày 27/1 (6 tháng Giêng năm Quý Mão), Lễ kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 1980 năm Hai Bà Trưng mất và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023 đã trang trọng diễn ra tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội.
-
Thời sự12 giờ trướcNgay trong sáng làm việc đầu tiên của năm mới, ô tô đã phải xếp hàng dài ở các trung tâm đăng kiểm chờ tới lượt vào kiểm định.
-
Thời sự12 giờ trướcNgười thân của cháu bé 3 tuổi nghi bị hóc hạt bí bức xúc tố Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tắc trách khiến cháu bé tử vong.
-
Xã hội12 giờ trướcThông tin từ Bộ Y tế, gần 3.500 ca cấp cứu vì đánh nhau trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khoảng 50% phải nhập viện, 11 trường hợp tử vong.
-
Xã hội13 giờ trướcSáng 27/1, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023, tại vườn hoa Diên Hồng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.
-
Pháp luật15 giờ trướcGia đình Phúc khá giả, xây nhà to ở khu vực ấp Phước Bình của xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng. Người này chưa vợ, thường vắng nhà vì đi làm ăn xa.
-
Thời sự17 giờ trướcSân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay với xấp xỉ 150.000 lượt, trong đó khung giờ khách đến đông nhất rơi vào rạng sáng.