Chém người nguy kịch, nhóm côn đồ cầm hung khí chặn cửa siêu thị không cho cứu chữa

Sau khi bị chém trọng thương, anh Hợp đã cố bỏ chạy vào siêu thị để lánh nạn nhưng nhóm thanh niên đối thủ đã chặn cửa không cho ai tiếp cận để cứu nạn nhân.

Sau khi bị chém trọng thương, anh Hợp đã cố bỏ chạy vào siêu thị để lánh nạn nhưng nhóm thanh niên đối thủ đã chặn cửa không cho ai tiếp cận để cứu nạn nhân.

Chém người nguy kịch, nhóm côn đồ cầm hung khí chặn cửa siêu thị không cho cứu chữa-1

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 10/10, anh Hoàng Văn Hợp (SN 1988, trú tại tổ 16, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đi cùng một số người bạn để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở gần siêu thị thuộc xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên.

Tại đây, anh Hợp đã bị nhóm đối thủ dùng dao, kiếm đuổi chém vào chân và người. Mặc dù bị chém trọng thương nạn nhân vẫn cố bỏ chạy vào siêu thị để lánh nạn.

Sau khi đâm chém Hợp trọng thương, nhóm thanh niên gây án tiếp tục dùng hung khí đứng xung quanh, chặn cửa ra vào siêu thị để ngăn không cho ai tiếp cận cứu nạn nhân. Chỉ đến khi lực lượng công an đến hiện trường thì 2 nhóm tham gia hỗn chiến mới bỏ chạy.

Ngay sau đó, anh Hợp đã được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng gây mất nhiều máu nên anh Hợp đã tử vong.

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, khám nghiệm tại hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo Trí Thức Trẻ


chém chết người

côn đồ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.