Chồng điều khiển xe máy tự gây tai nạn khiến vợ và 2 con tử vong thương tâm

Vụ tai nạn khiến người vợ cùng con trai 4 tuổi tử vong tại hiện trường, con gái hơn 1 tuổi tử vong tại bệnh viện.

Tối 22/9 trao đổi với PV, lãnh đạo Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn thụ lý giải quyết vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, tại Km4+800 trên tuyến Quốc lộ 18, qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, vào thời gian trên, chiếc xe mô tô mang BKS: 88H1-19762 chở 4 người đi hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc, khi xe di chuyển đến địa bàn xã Phú Minh thì tự gây tai nạn.

Chồng điều khiển xe máy tự gây tai nạn khiến vợ và 2 con tử vong thương tâm-1

Qua xác minh ban đầu, người điều khiển chiếc xe máy là anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, ở xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), chở vợ là chị Trần Thị Tuyết (SN 1994) và 2 con là Nguyễn Gia Bảo (SN 2015) và Nguyễn Gia Hân (SN 2018).

"Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cả gia đình nạn nhân đi về quê ở Bắc Giang có việc, đến chiều họ trở về nhà ở TX Phúc Yên thì bất ngờ gặp nạn. Người vợ còn khá trẻ, mới 25 tuổi, còn chồng 26 tuổi", Công an xã Phú Minh cho biết.

Vụ tai nạn khiến người vợ cùng con trai 4 tuổi tử vong tại hiện trường, con gái hơn 1 tuổi tử vong tại bệnh viện. Còn người chồng bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

THEO HELINO


tử vong

tai nạn giao thông

gây tai nạn


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.