Chuyên gia khí tượng: Năm 2019 nắng nóng xuất hiện sớm, mưa bão đến muộn

Nửa đầu năm 2019, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng xuất hiện sớm và mưa bão hoạt động muộn hơn.

Nửa đầu năm 2019, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng xuất hiện sớm và mưa bão hoạt động muộn hơn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình trong 6 tháng đầu năm 2019 trên phạm vi toàn quốc ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ khoảng 0,5 – 1,0 độ C; tháng 2 – 3 tại Bắc Bộ có khả năng cao hơn từ 1,0 – 2,0 độ C.

Từ cuối tháng 1 và sang tháng 2/2019, tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hiện tương rét đậm, rét hại ít hơn so với TBNN và không kéo dài.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn TBNN tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

Chuyên gia khí tượng: Năm 2019 nắng nóng xuất hiện sớm, mưa bão đến muộn-1

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ông Hưởng cũng cho biết, trong năm 2019, dưới tác động của El Nino yếu, mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình hàng năm.

Diễn biến có thể theo chiều hướng đầu mùa có khả năng tập trung nhiều hơn ở phía bắc Biển Đông và cuối mùa tập trung ở khu vực giữa và Nam Biển Đông và các tỉnh Trung Bộ trở vào.

Trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, mùa mưa các khu vực có khả năng xuất hiện muộn hơn hơn, các tháng đầu năm 2019 mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khu vực phía Nam.

Chuyên gia khí tượng: Năm 2019 nắng nóng xuất hiện sớm, mưa bão đến muộn-2

Nửa đầu năm 2019, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng xuất hiện sớm và mưa bão hoạt động muộn hơn.  

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa từ tháng 2 đến tháng 6 xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Trong tháng 2-3/2019 phía Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn hơn so với TBNN cùng thời kỳ

Khu vực Trung Bộ: Lượng mưa tháng 2/2019 cao hơn so với giá trị TBNN từ 15-30%. Tháng 3-6/2019 thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 15-30%, Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ TBNN.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: tháng 2/2019 cao hơn TBNN, khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ trong thời điểm tháng 2/2019 tại khu vực Nam Bộ. Tháng 3-5/2019 thấp hơn so với giá trị TBNN.

Tháng 6/2019, tổng lượng mưa trên khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa tại khu vực có khả năng xuất hiện muộn hơn so với TBNN.

Theo VTC News


nắng nóng

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.