Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền

Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tường và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mới đây đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, “đại gia cát” ở An Giang).

Bị can Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động mua bán cát của 4 công ty. Hồi tháng 4, Cường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, điều tra về hành vi Trốn thuế. Quá trình điều tra, Công an phát hiện ông Cường còn có hành vi rửa tiền.

Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền-1Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường.

Công ty TNHH Phú Cường do Ngô Phú Cường đứng tên đại diện pháp luật. Còn Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái của Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016-2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh An Giang, với tổng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng. Số tiền này được thanh toán vào hai tài khoản cá nhân của ông Cường.

Công an xác định bị can Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát; không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế… Theo kết quả giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty Phú Cường và Sông Thoại đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 19 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định Cường đã dùng 2,4 tỷ đồng (trong 19 tỷ đồng nói trên) để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Với hành vi này, Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty Phú Cường và Công ty Sông Thoại…


Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền-2Cảnh sát đọc quyết định khởi tố bà Mười Tường về tội Rửa tiền.

Trước vụ Ngô Phú Cường nói trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam một số bị can cũng về hành vi Rửa tiền. Trong đó, có các nguyên cán bộ công an, bà trùm buôn lậu…

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, trùm buôn lậu ở biên giới tỉnh An Giang). Bà này bị khởi tố bắt giam về nhiều hành vi, trong đó có vụ Rửa tiền.

Tháng 12/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về hành vi Rửa tiền.


Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền-3Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ.

Theo cơ quan công an, từ năm 2010 đến 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh và cho họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Tường lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng và người làm công. Đồng bọn của Mười Tường sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, người phụ nữ còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang).

Tháng 10/2021, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ để điều tra hành vi Rửa tiền.

Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền-4Bị can Nguyễn Văn Sang nghe đọc lệnh khởi tố.

Theo cơ quan công an, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng do Mười Tường phạm tội mà có.

Cũng liên quan đến vụ Mười Tường, hồi tháng 1/2022, ông Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.

Ông Sang cũng là nguyên cán bộ Công an ở tỉnh An Giang. Bị can tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/dai-gia-trum-buon-lau-va-nguyen-can-bo-cong-an-bi-bat-vi-rua-tien-post1327782.html

rửa tiền


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.