Hóc hạt nhãn, bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm

Trong lúc ăn nhãn ở ngoài sân, bé V. không may bị hóc hạt nhãn rồi tử vong sau đó.

Trong lúc ăn nhãn ở ngoài sân, bé V. không may bị hóc hạt nhãn rồi tử vong sau đó.

gày 12/11, ông Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa có một bé trai tử vong thương tâm do hóc hạt nhãn. 

Hóc hạt nhãn, bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm-1

Thi thể cháu V. sau đó được gia đình đưa về nhà an táng theo phong tục của địa phương

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 11/11, mẹ bé Hồ Văn V (2 tuổi, ngụ xóm 13, xã Quỳnh Thanh) ra chợ và có mua một chùm nhãn chín để ăn tráng miệng bữa trưa. 

Sau khi ăn cơm xong, bé V. cầm nhãn và đi ra phía ngoài sân vừa ăn vừa chơi một mình thì không may bị hóc hạt nhãn. Khi người mẹ phát hiện thì cơ thể đứa trẻ đã tím tái, thở yếu. 

Dù được người thân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé cũng không qua khỏi. Thi thể cháu V. sau đó được gia đình đưa về nhà an táng theo phong tục của địa phương. 

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình.

Theo Helino


tử vong

hóc hạt nhãn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.