Học sinh ở Thanh Hóa tử vong khi dùng điện thoại đang sạc

Sáng 17/6, ông Nguyễn Văn Sáu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xuân, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hoá) cho biết, một học sinh lớp 1 của trường vừa bị điện giật tử vong.

Nạn nhân là cháu H.Đ.N. (7 tuổi, trú xã Phú Xuân). Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 15/6 tại gia đình cháu H.Đ.N ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa.

Sau khi đi tắm ao về, cháu H.Đ.N. vào nhà cầm chiếc điện thoại đang sạc để chơi. Khi ông nội của cháu H.Đ.N. vào nhà thì thấy cháu H.Đ.N. nằm bất động, chiếc điện thoại vẫn ở trên bụng, ông chạm vào thì bị điện giật nhẹ. Sau khi ngắt nguồn điện, ông nội đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Được biết, học sinh H.Đ.N. có hoàn cảnh khó khăn. Bố của H.Đ.N đi làm công nhân ở Hà Nội, còn mẹ của em đi làm thuê ở gần nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, ngày 4/6, tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ việc bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong khi cắm sạc điện thoại.

Theo Tiền phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/hoc-sinh-o-thanh-hoa-tu-vong-khi-dung-dien-thoai-dang-sac-post1543667.tpo

Sạc điện thoại

điện giật


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.